Nga hé lộ vị trí triển khai loạt tên lửa mới trong năm 2019

Hôm 30/12, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này sẽ cho triển khai hàng loạt tên lửa tới khu vực Bắc Cực, biển Baltic và bán đảo Crimea trong năm 2019.

Reuters đưa tin, hôm 30/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga sẽ cho triển khai các tổ hợp phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn tới trung thế hệ mới S-350 Vityaz để thay thế cho các hệ thống S-300 đã lỗi thời.

Nga sẽ cho triển khai hàng loạt tên lửa tới khu vực Bắc Cực, biển Baltic và bán đảo Crimea trong năm 2019.

Trong đó, Vityaz là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung được trang bị cả 2 dạng tên lửa, bao gồm tên lửa tầm trung và tên lửa thế hệ mới được lắp radar riêng.

Đặc biệt, Vityaz có khả năng tác chiến mạnh gấp 3 lần S-300 vì nó có thể mang đến với 12 quả tên lửa còn hệ thống S-300 chỉ có 4 tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, quân đội Nga đã triển khai các tổ hợp tên lửa Pantsir-S và S-400 tới bán đảo Crimea trong năm 2018 cũng như tới Bắc Cực, vùng lãnh thổ Kaliningrad trên biển Baltic và cực đông vùng Khabarovsk.

Trong những năm gần đây, Nga không ngừng tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước ngoài mà điển hình là tham chiến ở Syria. Tuy nhiên, hành động của Nga lại khiến phương Tây "không vừa lòng". Về phần mình, Nga cho rằng hoạt động triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa chỉ nhằm đối phó với việc các lực lượng quân sự phương Tây ồ ạt được điều động tới Ba Lan và nhiều khu vực ở Đông Âu.

Mới đây, Washington còn lên tiếng đe dọa hủy bỏ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) từng ký kết với Moscow. Theo Mỹ, nguyên nhân khiến nước này có ý định rời khỏi INF là do Nga cho phát triển tên lửa Novator 9M729 mà NATO gọi là SSC-8 bị xếp vào danh sách vi phạm thỏa thuận giữa Nga – Mỹ.

Trong khi đó, hiệp ước INF quy định cả Nga và Mỹ không được đặt các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc vi phạm INF từ phía Mỹ và cho rằng, Washington cố tình bịa lý do để rút khỏi INF nhằm mở đường phát triển các thế hệ tên lửa mới.

Hồi tuần trước, Tổng thống Putin cũng đã nhấn mạnh Nga sẽ cho triển khai các tên lửa hạt nhân siêu thanh Avangard trong năm 2019. Động thái của Nga nhằm chứng minh quốc gia này đã nắm trong tay một vũ khí chiến lược thế hệ mới. 

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Nga hé lộ vị trí triển khai loạt tên lửa mới trong năm 2019 tên lửa Nga Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF tên lửa S-400 bán đảo crimea căng thẳng Nga Ukraine eo biển kerch quân đội Nga ở Syria tổng thống putin tên lửa Vityaz

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !