Mỹ sắp trao 150 tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thông qua thương vụ trị giá gần 40 triệu USD để bán 150 tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine.

Sputnik cho hay, đây là thông tin được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) công bố hôm 3/10.

Tên lửa chống tăng vác vai Javelincủa Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

“Chính phủ Ukraine đã đề nghị mua 150 tên lửa chống tăng Javelinvà 10 tổ hợp phóng chỉ huy Javelin (CLU) cùng các thiết bị huấn luyện, vận chuyển và hỗ trợ theo bản hợp đồng trị giá khoảng 39,2 triệu USD”, Sputnik dẫn thông cáo từ DSCA.

Phe Dân chủ tại Mỹ cho rằng, việc Bộ Ngoại giao quyết định thông qua thương vụ bán 150 tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine là động thái nhằm gây sức ép đối với Tổng thống Vladimir Zelensky để tiến hành điều tra con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden. Trong khi đó, ông Joe Bide hiện là đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Vụ việc này đã dẫn tới cuộc luận tội Tổng thống Trumpdo Hạ viện Mỹ tiến hành.

Phe Cộng hòa lại cáo buộc khi còn nắm giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ, ông Biden từng đe dọa rút viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm che đậy cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới một công ty năng lượng Ukraine mà ông Hunter Biden nằm trong ban giám đốc.

Tên lửa Javelin do Tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở ở bang Maryland và công ty Raytheon có trụ sở ở bang Massachusetts hợp tác phát triển.

Trong khi đó, Nganhiều lần lên tiếng cảnh báo và yêu cầu cộng đồng quốc tế không cung cấp vũ khí cho Ukraine trước mối lo làm gia tăng thêm căng thẳng ở vùng chiến sự miền đông Donbass. Ngay cả nhiều quan chức châu Âu cũng ủng hộ quan điểm của Nga.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ tên lửa chống tăng Javelin Ukraine chiến sự Donbass điều tra luận tội tổng thống mỹ Joe Biden Nga

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !