Hà Nội sẵn sàng cho lễ hội bơi chải thuyền rồng lần thứ 2

Các đội tham dự lễ hội Bơi chải thuyền rồng lần thứ 2 của Hà Nội đã sẵn sàng bước vào ngày tranh tài. Đại diện BTC cho biết, năm nay số đội tham dự đã lên tới 43 đội với trình độ và chuyên môn vượt trội so với năm ngoái.

Chiều nay (15/2), các VĐV tham dự lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã bước vào buổi luyện tập cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài.

Năm nay, giải có sự tham dự của nhiều đội chuyên nghiệp của quốc tế, vùng lãnh thổ và một số đại sứ quán tại Việt Nam.

Theo đó,nhóm chuyên nghiệp gồm các đội thi quốc tế đến từ 4 nước và vùng lãnh thổ: Singapore, Malaysia, Lào, Hong Kong và các đội thi tỉnh, thành Việt Nam sẽ tranh tài tại vòng loại và vòng chung kết ở nội dung thuyền 12 nam và thuyền 12 nữ trong ngày 16/2/2019.

Đội nữ Quảng Trị sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của nội dung chuyên nghiệp dành cho nữ.

Nhóm phong trào gồm các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố tranh tài ở nội dung thuyền 12 nam và thuyền 12 nữ với vòng loại diễn ra ngày 16/2/2019 và vòng chung kết ngày 17/2/2019.

Đặc biệt, năm nay còn có nhóm phong trào dành cho các đại sứ quán, cơ quan, doanh nghiệp tranh tài ở nội dung thuyền 12 hỗn hợp nam, nữ trong ngày 17/2/2019. (Trong ảnh: Trọng tài - HLV Dương Thị Mai đang hướng dẫn các VĐV phong trào).

Đội VP Công chức Lạc Việt là đội cuối cùng đăng ký tham gia thi đấu. Được biết cho đến chiều nay đội mới được tập buổi thứ 2. Tuy nhiên tinh thần thi đấu của toàn đội là rất cao.

Đua thuyền rồng là môn thi đòi hỏi rất nhiều sức khỏe và độ khéo léo, ngay cả các đội thuộc nhóm chuyên nghiệp cũng có thể bị lật thuyền nếu "vào cua" sai kỹ thuật. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cũng đã được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng ứng cứu.

Trong 2 ngày 16-17/02/2019 (tức ngày 12/13 tháng Giêng), các VĐV sẽ tranh tài tại lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chứctại mặt nước Hồ Tây khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi.


Hoàng Nam
Từ khóa: bơi chải thuyền rồng lễ hội đua thuyền đua thuyền rồng hồ tây

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !