Người hâm mộ quốc tế và Việt Nam nói gì sau khi lễ trao giải AAA 2019 kết thúc?

Qua loạt phỏng vấn nhanh người hâm mộ ở cả Việt Nam và quốc tế đến tham dự AAA 2019, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Tuy nhiên đa phần đều cảm thấy không hài lòng về cách tổ chức của BTC khi có quá nhiều vấn đề bất cập đáng bàn đến.

Lễ trao giải âm nhạc Asia Artist Awards 2019 cũng đã diễn ra tại Việt Nam theo đúng lịch trình. Hàng chục nhóm nhạc, nghệ sĩ solo, diễn viên... đã đổ bộ về Hà Nội để đem đến cho khán giả Việt những giây phút trọn vẹn nhất với âm nhạc. Tuy nhiên mọi thứ lại không diễn ra như kế hoạch khi có quá nhiều vấn đề bất cập xảy ra, đặc biệt là trong khâu tổ chức. 

Sau khi tiết mục biểu diễn cuối cùng kết thúc, nhiều người bày tỏ việc không hài lòng về lễ trao giải AAA năm nay. Đặc biệt có người còn mong rằng trong tương lai nên cân nhắc việc đem lễ trao giải về Việt Nam nếu còn tổ chức như AAA 2019.

Cùng xem qua loạt cảm nhận của người hâm mộ Việt Nam và quốc tế sau khi thưởng thức hơn 4 tiếng lễ trao giải AAA 2019 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình:

"Có một số bất cập, ví dụ như không có phụ đề để người hâm mộ xem nhưng lại rất vui khi được gặp các idol đã thần tượng từ lâu. Mình vẫn mong có một lễ trao giải khác được tổ chức ở Việt Nam để có cơ hội giao lưu, gặp gỡ với thần tượng" - Một fan của Ji Chang Wook chia sẻ.

"Cách thức tổ chức của BTC chưa tốt. Đơn cử như việc phân vé S-VIP thảm đỏ và S-VIP không thảm đỏ không rõ ràng đẫn đến việc quá tải, có những người không vào được khu vực đúng với số tiền mình bỏ ra.

Bản thân mình đã bỏ ra ngoài để lên khán đài ngồi khoảng 2 tiếng, sau đó có những người không chịu được nữa cũng bỏ ra ngoài thì mình mới xuống đúng khu vực vì thấy thoáng hơn. Ngoài bức xúc về cách tổ chức ra thì fan bọn mình vẫn cảm thấy vui sướng với các màn biểu diễn của thần tượng.

Về việc nếu có một lễ trao giải nữa được tổ chức ở Việt Nam thì mình vẫn mong nó được diễn ra vì bản thân là fan Việt. Tuy nhiên mình mong có một BTC nào đó chuyên nghiệp hơn đứng ra tổ chức. Với số tiền mà các bạn fan bay từ Nam ra Bắc để tham dự AAA 2019 có thể bằng với tiền đi ra nước ngoài để xem concert của idol" - Một fan của nhóm TWICE và Seventeen chia sẻ.

"Khâu tổ chức quá tệ, không bằng Music Bank 4 năm trước. Thứ nhất lúc xếp hàng để vào khu căng băng-rôn, không có một biển hiệu chỉ dẫn hay người nào chỉ đường, không biết zone nào bên này, zone nào bên kia.

Delay thảm đó mấy tiếng rồi mỗi người bảo vệ nói một kiểu. Đến lúc vào thì không soát vé rồi cả vé thường vé Vip, Svip, vé vàng, vé xanh đứng hết cùng khu Svip. Khi xong thảm đỏ thì vé vàng và xanh đã đứng đầy khu Svip rồi. Thảm đỏ đã bị delay và Super Junior cũng không ra nữa. Svip thảm đỏ thì đứng sau cả Svip thường, vàng và xanh. Cuối cùng chúng mình phải đứng dưới xem, chẳng xem được gì cả vì sân khấu cao quá che hết rồi" - Một fan của nhóm Super Junior chia sẻ.

"Mình cảm thấy hôm nay khá là vui. Nhưng lúc vào sân mình bị đẩy và chen lấn nhiều, còn bị chờ rất lâu. Mình nghĩ điều này là không tránh được nhưng nếu chương trình để ý hơn thì chắc sẽ không đến nỗi" - Một fan của TWICE chia sẻ.

Về phía người hâm mộ quốc tế có mặt tại SVĐ Mỹ Đình đều tỏ ra khá thất vọng trước cách tổ chức của BTC. Đa số đều rất ngơ ngác và hoang mang khi bị đẩy ra những khu khác dù mua vé với số tiền lớn và cất công bay từ nước ngoài sang Việt Nam.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có người khác lạc quan và "đón nhận" những điều mà có lẽ họ sẽ chỉ được trải nghiệm tại một sự kiện ở Việt Nam như AAA 2019: "Tôi mua vé S-VIP đáng lẽ đứng ở khu khác nhưng tôi bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên tôi không bực bội nhiều lắm vì vẫn có thể nhìn thấy các nghệ sĩ từ góc độ này" - Một fan Hàn Quốc bị đẩy ra khỏi khu vực S-VIP chia sẻ.

Có thể nói sau khi AAA 2019 kết thúc, mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau. Có thể thấy nhiều fan vẫn rất bức xúc và phẫn nộ trong khâu tổ chức, tuy nhiên họ lại cảm thấy vui sướng khi được tận mắt chứng kiến idol biểu diễn ngay trên quê hương của mình.

Dù sao AAA 2019 cũng mang lại các sân khấu mà chắc chắn nhiều fan Việt sẽ hiếm có cơ hội được xem trực tiếp. Nhưng những lỗi trong khâu tổ chức vẫn mong BTC xem xét, nhìn nhận trực tiếp và rút kinh nghiệm nếu có ý định đưa một sự kiện mang tầm quốc tế, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ như vậy về Việt Nam.

Phương Thảo, Ảnh: Phương Dung/ TGT
Từ khóa: AAA 2019 lễ trao giải âm nhạc

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !