Nữ người mẫu bán ảnh khỏa thân để quyên góp tiền cho vụ cháy rừng ở Australia

Hành động tưởng chừng "có ít" của nữ người mẫu Kaylen Ward đã khiến không ít cư dân mạng khó chịu và cho rằng nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng giới trẻ.

Cách đây không lâu, trên trang Twitter cá nhân của người mẫu Kaylen Ward vừa đăng thông báo sẽ tặng ảnh khỏa thân của chính mình để gây quỹ ủng hộ người dân vùng gặp nạn trong vụ cháy thảm khốc tại Australia. Được biết, Kaylen Ward là người mẫu ở bang Texas, Mỹ, sở hữu hơn 50.000 người theo dõi trên Instagram.

Bài đăng thông báo của Kaylen Ward trên Twitter.

Đồng thời, mỗi bức ảnh khỏa thân của mình cô nàng sẽ bán với giá 10 USD và toàn bộ số tiền sẽ chuyển cho các trung tâm cứu trợ ở Australia. Sau khi thông báo này được đăng tải, đã có rất nhiều cư dân mạng gửi email xác nhận đã chuyển tiền cho các tổ chức như Sở Phòng cháy chữa cháy nông thôn NSW, Sở Phòng cháy chữa cháy Victoria, Hội chữ thập đỏ và các bệnh viện cứu trợ koala.

Chưa đến một ngày, nữ người mẫu đã quyên góp được hơn 300.000 USD và theo dự đoán, con số này sẽ không ngừng tăng lên. Có thể nói, với cách quyên góp của Kaylen Ward đã gây bão Twitter một cách mạnh mẽ.

Hơn nữa, nữ người mẫu còn chia sẻ rằng: “Hoàn cảnh của chúng rất đáng thương. Bất kỳ người có lương tri nào cũng sẽ muốn vươn tay giúp đỡ. Tôi đã thấy truyền thông đưa tin nhiều về những thảm kịch tương tự, như khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy chẳng hạn. Lúc đó có rất nhiều người quyên góp tiền cứu trợ, nhưng tình huống của Australia khó khăn hơn nhiều”.

Không những vậy, Kaylen Ward còn viết rằng: "Người hảo tâm nào đó đã đóng góp tận 5000 USD, thế nên tôi sẽ gửi đi 50 bức ảnh, cả video nữa. Instagram của tôi bị vô hiệu hóa, gia đình thì ngoảnh mặt, người tôi thích lại chẳng ngó ngàng gì đến tôi vì ý tưởng quyên góp ấy. Nhưng cứ gác mớ bòng bong đó qua một bên đi đã, ít ra tôi cũng cứu được gấu koala rồi”. 

Tuy nhiên với cách làm này của cô đã bị nhiều người chỉ trích và cho rằng hành động này không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Thậm chí một số thành phần độc hại còn tung ảnh khỏa thân của nữ người mẫu khắp nơi. Tệ hại hơn, Kaylen Ward còn bị gia đình từ mặt sau khi biết chuyện dùng ảnh khỏa thân để gây quỹ. Hiện tại tài khoản Instagram của Kaylen còn bị khóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng.

Trước những sự việc vừa xảy ra, nữ người mẫu cho biết bản thân không hối hận và cô nàng còn chia sẻ quyết định của bản thân là hoàn toàn xứng đáng bởi vì việc làm của mình đã góp phần cứu lấy đàn koala.

Khoa Nguyễn/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !