Hà Tĩnh: Hụt thu Quỹ Phòng chống thiên tai, chủ tịch tỉnh yêu cầu làm rõ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai. Trong đó, phê bình một số huyện thu nộp quỹ đạt kết quả quá thấp, đặc biệt là TP Hà Tĩnh chỉ đạt 16%.

Rốn lũ Hương Khê trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tại Văn bản số 12/QPCTT ngày 21/10/2019 về việc thu, chi nguồn vốn Quỹ phòng, chống thiên tai tại Hà Tĩnh, từ năm 2015 đến nay, các địa phương đạt kết quả thu đạt thấp như: Huyện Đức Thọ và Hương Khê (đạt 27%), Thị xã Hồng Lĩnh (đạt 29%), đặc biệt là Thành phố Hà Tĩnh (chỉ đạt 16%).

Bên cạnh đó, một số đơn vị thu Quỹ đạt tỷ lệ cao như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đạt 100%); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (đạt 100%); huyện Can Lộc (đạt 64%); huyện Hương Sơn (đạt 61%).

Cột tháp Đài truyền hình thị xã Kỳ Anh cao 100 mét bị bão quật đổ...

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các địa phương có phương án, giải pháp thực hiện và triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, đảm bảo kế hoạch được giao, theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

Tuyến đê ở xã Thạch Châu (Thạch Hà) bị cuốn trôi hàng chục mét.

Công văn nhấn mạnh: “Nếu địa phương nào thu đạt tỷ lệ thấp thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và UBND tỉnh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, đề xuất UBND tỉnh trích Quỹ phòng, chống thiên tai hỗ trợ các địa phương, đơn vị khắc phục khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) bị tốc mái hoàn toàn.

Được biết, Nghị định 94/2014 của Chính phủ quy định rất chi tiết về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai, trong đó Chủ tịch tỉnh có vai trò ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của quỹ, ủy quyền cho huyện, xã trực thuộc tổ chức thu quỹ. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; người lao động tại các doanh nghiệp... thuộc diện đóng góp hàng năm.

Trần Hoàn
Từ khóa: Quỹ phòng chống thiên tai Thu nộp đạt kết quả thấp TP Hà Tĩnh đạt 16%

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !