Nga sẽ không công nhận cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine?

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho biết, Nga có quyền không công nhận cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine sau khi Kiev ra lệnh cấm công dân Nga trở thành quan sát viên của cuộc bầu cử này.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov

Trên trang Twitter, ông Alexei Pushkov viết: "Bằng cách áp dụng luật cấm công dân Nga trở thành quan sát viên trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, Kiev đã vi phạm nghĩa vụ quốc tế với mong muốn lấy lòng phương Tây. Chúng tôi (Nga) có đầy đủ quyền để không công nhận các cuộc bầu cử này".

Về phần mình, thư ký báo chí của Tổng thống Nga - Dmitry Peskov cho biết, điện Kremlin gọi các hạn chế đối với công việc của các nhà quan sát từ Nga trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine là không thể chấp nhận được, điều này có thể làm giảm tính hợp pháp của chính cuộc bầu cử.

Trước đó, quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về cấm các đại diện của Nga làm nhiệm vụ giám sát bầu cử tổng thống tại Ukraine, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2019.

Các nghị sĩ Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ việc cấm Nga giám sát cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Chính quyền Kiev đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về khả năng Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Ukraine.

Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich gọi lệnh cấm trên là “sự vi pham đối với các cam kết của Ukraine tại OSCE cũng như các quy định quốc tế”.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker cho rằng Nga nên tham gia công tác giám sát bầu cử tại Ukraine, chừng nào Moscow được đặt dưới sự theo dõi của các tổ chức quốc tế.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tới, số ứng cử viên đăng ký tranh cử đã lên con số kỷ lục - 44 người. Trong các cuộc bầu cử năm 2004 và 2014, số ứng cử viên tranh cử lần lượt là 26 và 21 người.

Trước đó, ngày 8/2, Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine (CEC) đã công bố danh sách ứng cử viên chính thức đăng ký tham gia tranh cử. Trong số các ứng cử viên có đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, chính trị gia thuộc phe đối lập - cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và nam diễn viên Volodymyr Zelensky.... Đây được xem là 3 ứng cử viên nặng ký, có triển vọng đắc cử trong cuộc bầu cử này.

Ứng viên nặng ký cho chức Tổng thống UkraineTymoshenko

Chiến dịch tranh cử tổng thống tại Ukraine đã chính thức bắt đầu từ ngày 31/12/2018, đúng thời gian quy định 3 tháng trước khi diễn ra bầu cử. Theo luật định, ngày 7/3 tới là thời hạn chót để các ứng cử viên rút khỏi cuộc đua.

Các nhà phân tích cho rằng chiến dịch tranh cử sẽ rất gay cấn và căng thẳng do tình hình kinh tế, xã hội và chính trị  phức tạp hiện nay của Ukraine. Nhiều người lo ngại có thể xảy ra bạo lực. Hiện các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu Thủ tướng Tymoshenko đang chiếm nhiều ưu thế so với các ứng cử viên khác.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Đáp trả Ukraine Nga sẽ không công nhận cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine Đáp trả Ukraine Nga sẽ không công nhận cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bầu cử Ukraine bầu cử Tổng thống Ukraine quốc hội Ukraine Tổng thống Ukraine Poroshenko Ứng viên nặng ký cho chức Tổng thống Ukraine Tymoshenko ựu Thủ tướng Tymoshenko quan hệ Nga Ukraine quan hệ Ukraine nga tình hình ukraine xung đột ukraine trí đức

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !