Tướng Mỹ "lo sốt vó" khi Trung Quốc sẽ có tiêm kích tàng hình mới trong năm nay

Tướng Charles Brown, người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, mới đây đã tiết lộ rằng nếu không có gì thay đổi, máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến trong năm nay.

Thông tin này được ông Brown đưa ra trong một bài báo của hãng tin Bloomberg, và ông nhận định rằng sự hiện diện của J-20 sẽ mang lại cho Trung Quốc “khả năng chiến đấu cao hơn, biến họ thành mối đe dọa lớn hơn”. “Theo cảm nhận của tôi, hành động của Trung Quốc đang có mức độ ngày càng nghiêm trọng. Họ sẽ có những bước đi ngày càng lớn để thăm dò quan điểm của những nước xung quanh, và nếu anh không phản đối họ sẽ càng lấn tới”, ông nói.

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc.

Ông Brown cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ đối phó với J-20 bằng cách đẩy mạnh triển khai máy bay chiến đấu F-35 ra khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định rằng Mỹ có thể sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra trên Biển Đông.

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu J-20, một phi cơ thế hệ thứ năm, không phải là điều duy nhất khiến các quan chức Trung Quốc lo ngại. Theo tướng Brown, Washington tin rằng Trung Quốc đang có ý định phát triển một loại máy bay ném bom có thể mang các loại vũ khí chính xác mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân. Mặc dù ông không khẳng định Trung Quốc có trong tay công nghệ cần thiết để chế tạo loại máy bay như vậy, song ông Brown cho biết “không quá khi nói rằng họ có thể làm được điều này”.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Mỹ nói về khả năng Trung Quốc chế tạo máy bay ném bom tàng hình. Đầu năm nay, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đã công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó nói rằng không quân nước này “đang phát triển các loại máy bay ném bom tầm trung và tầm xa”.

Báo cáo cũng cho biết thêm, máy bay ném bom loại này rất có thể sẽ được sử dụng để “tập kích xuống các mục tiêu trong khu vực cũng như trên thế giới” và “công nghệ tàng hình sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo các máy bay ném bom mới, rất có khả năng hoạt động tối thiểu sớm nhất là vào năm 2025”. Ngoài ra báo cáo cũng nói thêm, Trung Quốc đang “thu hẹp khoảng cách với phương Tây trên nhiều phương diện, trong đó có máy bay, vũ khí điện tử và thiết bị do thám”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc máy bay tiêm kích tàng hình J-20

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !