Venezuela đưa pháo tự hành 2S19 MSTA-S của Nga tới biên giới Colombia?

Một đoạn video cho thấy, quân đội Venezuela được cho điều động một đoàn xe chở pháo tự hành 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất hướng về phía biên giới Colombia giữa lúc cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ đang có dấu hiệu ngày càng nóng.

Hãng tin AMN cho hay, theo tài khoản Twitter mang tên Already Happened, quân đội Venezuela đã điều động xe quân sự chở theo pháo tự hành 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất trên hành trình tiến tới vùng biên giới Colombia.

Quân độiVenezuela được cho đã điều động xe quân sự chở theopháo tự hành 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất tới vùng biên giới Colombia.

Tuy nhiên, AMN cho biết chưa thể xác thực độ chính xác của đoạn video do tài khoản Twitter Already Happened đăng tải.

Trong khi đó, quân đội Nga sử dụng pháo 2S19 từ năm 1989, có pháo chính 152 mm với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên một phút.

Pháo có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Pháo có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser Krasnopol có tầm bắn 40 km.

Theo Military-today, quân đội Nga có khoảng 550 pháo 2S19 trong biên chế. Ngoài ra, lựu pháo này còn được xuất khẩu sang Azerbaijan, Belarus, Ethiopia, Gruzia, Ukraine và Venezuela.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời của Venezuela trong một cuộc tuần hành cùng với những người ủng hộ ở thủ đô Caracas hôm 23/1.

Ngay lập tức, Nga đã lên tiếng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Maduro đồng thời kêu gọi các nước từ bỏ ý định can thiệp quân sự vào khủng hoảng chính trị ở Venezuela. 

Tới ngày 27/1, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga đang hiện diện tại Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp mang tên “Moscow, Putin, Kremlin” trên kênh tuyền hình Russia 1, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, các thông tin về việc quân đội Nga đang hiện diện ở Venezuela để bảo vệ Tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro là không đúng với thực tế.

Trả lời câu hỏi “có hay không 400 lính Nga đang bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela?”, ông Peskov nhấn mạnh: “Không hề có chuyện đó, tất nhiên là không có”.

Video: Venezuela đưa pháo tự hành 2S19 MSTA-S của Nga tới biên giới Colombia?

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Venezuela động binh đưa pháo tự hành 2S19 MSTA-S của Nga tới biên giới Colombia khủng hoảng tại venezuela quan hệ Nga Venezuela pháo tự hành 2S19 MSTA-S quân đội Nga Juan Guaido tổng thống maduro tổng thống putin

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !