Đấu giá chiếc xe đạp của cậu bé đạp 103 km thăm em được 103 triệu đồng

Chiều nay 3-4, gần 10 ngày sau chuyến đi bằng xe đạp từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em của Vì Quyết Chiến gây xúc động cộng đồng mạng, chiếc xe đạp của Chiến đã được một công ty thắng đấu giá với giá 103 triệu đồng.
Cuộc đấu giá bắt đầu từ sáng 1-4 và vừa kết thúc chiều nay 3-4.

Chiếc xe không có cả phanh trước và phanh sau, không chuông, có lúc dùng dây thừng, dùng dép làm phanh đã được bán với giá 103 triệu đồng, đúng bằng quãng đường 103 km Chiến đã đi bằng xe đạp trong chuyến đi thăm em trai đang ốm hôm 25-3.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cho biết đã nhận được trên 30 triệu đồng từ những người không thắng đấu giá xe nhưng vẫn gửi quà đến cho hai anh em Vì Quyết Chiến.Ban Tổ chức cũng cho biết toàn bộ số tiền nhận được, bao gồm cả tiền bán đấu giá xe, sẽ được tặng cho gia đình Chiến để chữa bệnh cho em của em, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Điều được coi là "kết thúc có hậu" của câu chuyện này là em của Chiến đang có những dấu hiệu tốt hơn: da không còn vàng, gan tốt hơn, cân nặng của bé đã tăng lên trên 2kg (trước đó đã từng xuống tới 1,7kg sau khi sinh).
Bác sĩ Đỗ Văn Đô - phó trưởng khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương, người đã tặng Chiến tiền xe về quê và tiền mua dép ngay sau khi Chiến đến Hà Nội thăm em - cho biết rất xúc động với câu chuyện "cả cộng đồng chung tay giúp đỡ trẻ em".

Đôi dép Chiến đã dùng làm phanh xe trên chặng đường 103km đi thăm em bằng xe đạp


Bác sĩ Đô cho hay sáng 26-3, anh được các bác sĩ trong khoa kể câu chuyện "có cậu bé đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em đang điều trị tại khoa mình", anh đã mời cháu đến để nói chuyện.

"Cháu kể rất hồn nhiên rằng cháu đi Hà Nội vì nhớ em và nhớ mẹ, cháu cứ đi theo đường lớn, theo các xe ô tô có biển Sơn La - Mỹ Đình. Cháu nói cháu bị đau chân và khi cháu kéo ống quần lên thì tôi thấy hai bắp chân cháu sưng to vì đạp xe đường xa. Tôi nói với cháu việc của cháu là phải học, cháu phải về đi học ngay và tôi tặng cháu tiền xe. Ban đầu gia đình định cho cháu chơi ở Hà Nội thêm một hôm, nhưng bố mẹ cháu rất tử tế, nghe thấy việc phải cho con về học là chiều đó đưa con về ngay"- bác sĩ Đô chia sẻ.Bác sĩ Đô cũng cho biết anh có nói với cháu rằng chuyến đi của cháu là rất nguy hiểm, có đủ thứ nguy cơ như có thể ngã, gặp tai nạn. Rất may cháu đã gặp những người tốt để về gặp em, gặp bố mẹ an toàn và giờ câu chuyện có kết thúc có hậu.

Chiến xe đạp không phanh trước, phanh sau, không chắn bùn, không chuông đã đồng hành cùng Chiến trên chặng đường 103 km thăm em - Ảnh: FB ĐNQ



"Tôi thấy cháu ăn bữa cơm bệnh viện ngon lành, nghĩ thương cháu quá, cháu giống tôi hồi 7 tuổi đi thi cách nhà 15 km, tôi và một bạn nữa đã đi bộ đến nơi thi rồi lại đi bộ về. Điều mà cộng đồng đã làm giúp gia đình đã nhân lên những điều tốt đẹp"- bác sĩ Đô nói với Tuổi Trẻ Online.
Theo Tuổi trẻ
Từ khóa: cậu bé đạp xe 103 km bán đấu giá xe đạp của cậu bé sơn la xe đạp của cháu bé sơn la

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !