Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lên tiếng vụ nữ sinh bị thương nặng trong giờ thực hành Hóa

Liên quan đến việc một học sinh lớp 8 bị thương nặng ở mắt trong giờ thực hành môn Hóa học, lãnh đạo Sở GD&ĐT nói đã nắm được sự việc và đang cho kiểm tra lại quy trình của giờ dạy này.

Nói về việc học sinh bị thương trong giờ thực hành môn Hóa học, thầy giáo Nguyễn Bảo Ngọc - Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lý giải nguyên nhân ban đầu về vụ việc: "Có thể là do trong tiết thực hành Hóa học "Điều chế - thu khí oxi" lớp chia thành mấy nhóm thực hiện, trong đó có nhóm của em Q.A. Trong lúc em Q.A. đốt lọ có chứa oxy hydro có thể em ấy có mở cái nắp đậy bình (bình thủy tinh 250cc) khiến bình phát nổ, mảnh thủy tinh văng ra, có một mảnh văng trúng tai một em nam ngồi bên cạch, còn Q.A. thì bị văng vào mắt". 

Em Q.A lúc đang điều trị tại bệnh viện mắt Hà Tĩnh.

Theo thầy Ngọc, sau khi vụ việc xảy ra, thầy giáo An đứng tiết dạy thực hành đã đưa em Q.A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang.

Tuy nhiên, do bệnh viện không có khoa Mắt nên nhà trường cùng với gia đình đưa Q.A xuống bệnh viện Mắt Hà Tĩnh để cấp cứu. 

"Chiều hôm nay, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang cùng nhà trường đã đến kiểm tra lại quy trình dạy tiết thực hành đó. Vụ việc xảy ra là chuyện không may, chuyện vỡ bình là bình thường nhưng vỡ bình lại bắn trúng vào mắt khiến sự việc phức tạp", thầy Ngọc cho biết.

Thầy Ngọc cũng cho biết, thầy An đi dạy đã hơn 10 năm, là một giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, có những năm Phòng GD&ĐT điều thầy An đi dạy bồi dưỡng các lớp học sinh giỏi của tỉnh.

Trao đổi với PV Infonet vào chiều nay (22/2), ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Chúng tôi đã nắm được tình hình và đang chờ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang báo cáo vấn đề cụ thể.

“Cần phải làm rõ bài thực hành đó là bài gì? yêu cầu thực hành của tiết đó là gì? và thầy giáo sử dụng hóa chất có đúng theo yêu cầu hay không?", ông Anh nói.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 8h30 sáng nay (22/2), trong giờ thực hành bộ môn Hóa học tại lớp 8 tại Trường THCS Phan Đình Phùng (TT Vũ Quang, huyện Vũ Quang), thầy giáo tiến hành làm thí nghiệm cho học sinh xem.

Trong lúc thực hiện, chất hóa học phản ứng gây nổ bình khiến mảnh thủy tinh văng xuống lớp học gây thương tích cho hai học sinh. Trong 2 em học sinh bị thương thì em B.N.Q.A (14 tuổi) bị tổn thương mắt rất nặng.

Ngay sau đó, người thân cùng lãnh đạo trường đã đưa em A. đến Bệnh viện mắt Hà Tĩnh cấp cứu.

Bác sĩ đã tiến hành khâu giác mạc. Sau đó gia đình xin chuyển ra Bệnh viện Mắt Trung ương.

Hà Vũ
Từ khóa: Nữ sinh nhập viện Thí nghiệm hóa học Trường Phan Đình Phùng Vũ Quang Phản ứng hóa học nổ bình mảnh thủy tinh văng vào mắt

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !