Chồng của Đông Nhi, Ông Cao Thắng là ai? Có gia thế khủng như thế nào?

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi đang phủ sóng showbiz với sự kiện đám cưới đình đám. Tuy nhiên, ít người biết, trong giới doanh nhân, Ông Cao Thắng còn là con trai trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng Sài Gòn.

Giống doanh nhân Minh "nhựa" với công ty Long Thành, gia đình Ông Cao Thắng cũng sở hữu 1 công ty nhựa có tuổi đời lâu năm nhưng quy mô có phần khiêm tốn hơn.

Ngày 8/11 đã diễn đám cưới đình đám trong giới showbiz Việt giữa Ông Cao Thắng và Đông Nhi. Là một ca sĩ nổi tiếng và có lối sống giản dị, vì thế nhiều người chưa biết rằng, Ông Cao Thắng còn là con trai trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng Sài Gòn.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng là cặp đôi đang phủ sóng showbiz thời điểm này khi đám cưới của họ được cho là đám cưới thế kỷ của Vbiz. 500 khách được bao trọn vé máy bay và ăn ở tại một resort hạng sang ở Phú Quốc, bộ ảnh cưới chụp tại Australia nơi gia đình Ông Cao Thắng định cư và chiếc nhẫn cầu hôn trị giá tiền tỷ cho thấy mức độ chịu chơi của cặp đôi này.

Đông Nhi hoạt động trong showbiz 10 năm nay với một hình ảnh sạch, cộng đồng mạng đồn đoán mỗi lần xuất hiện cát xê của Đông Nhi có thể lên tới 3.500-4.000 USD và gia tài tích lũy của cô sau 10 năm ca hát là không hề nhỏ. 

Trong khi đó, Ông Cao Thắng là con trai tập đoàn nhựa nổi tiếng, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tân Hiệp Hưng được thành lập từ năm 1994 nhưng tiền thân của doanh nghiệp này đã bắt đầu từ vài chục năm trước đó do ông Ông Dục Sơ – một doanh nhân người Hoa làm chủ.

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm chủ đạo của Tân Hiệp Hưng là đồ gia dụng, đồ y tế, dịch vụ nhà hàng, sản phẩm công nghiệp thực phẩm, sản phẩm dành cho vườn ươm... Chủng loại sản phẩm cũng rất đa dạng, như chậu, dao, dĩa, hộp, khay, ly... Đối tác của Tân Hiệp Hưng đều là các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực F&B, như Coca-Cola, Nestle, KFC, Lotteria, Dutch Lady, Unilever, Pepsi...

Mặc dù có bề dày lâu năm nhưng quy mô vốn của Tân Hiệp Hưng hiện vẫn khá khiêm tốn so với một số thương hiệu nhựa tên tuổi khác như Duy Tân, Tân Đại Hưng, Đại Đồng Tiến, Nhựa Long Thành…

Cuối năm 2014, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty đạt lần lượt là 156 tỷ và 14 tỷ đồng. Đến tháng 12/2015, vốn điều lệ của công ty được tăng lên 30,2 tỷ đồng và không thay đổi trong suốt 4 năm qua. Tại công ty này, Ông Cao Thắng góp 4 tỷ đồng, nắm giữ 13,3% vốn điều lệ.

Trong khi đó, công ty Nhựa Long Thành của gia đình doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh "nhựa") tại thời điểm cuối năm 2014 đã có tổng tài sản 513 tỷ và vốn chủ sở hữu lên đến 470 tỷ đồng. Dù vốn điều lệ chỉ 90 tỷ đồng nhưng do có nguồn lợi nhuận giữ lại lớn nên vốn chủ sở hữu của Nhựa Long Thành khá cao.

Những năm gần đây, Nhựa Long Thành đạt doanh thu khoảng trên dưới 1.000 tỷ mỗi năm và có lợi nhuận từ 70-100 tỷ đồng.

Bên cạnh công ty của gia đình, Ông Cao Thắng còn thành lập CTCP giải trí Giác Quan Thứ Sáu hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò chính là làm quản lý, sản xuất cho các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cả ca sĩ Đông Nhi. Đông Nhi từng tiết lộ, thu nhập trong 1 năm của mình và bạn trai có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc... rất đáng ngưỡng mộ.

Năm 2012, cả hai tậu xe Audi R8 trị giá 13 tỷ đồng.

Tháng 6/2019 vừa qua, Ông Cao Thắng đã bắt tay với 3 người bạn, là Trang Nguyễn Vĩnh Duy, Mai Phương Ngân và Bùi Ngọc Hiển để thành lập Công ty cổ phần Starhouse, có số vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong công ty này, Ông Cao Thắng cũng giữ chức Chủ tịch và sở hữu 30% cổ phần.

Theo Tri Thức trẻ

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?