Đe dọa đánh thuế 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, TT Trump có "mưu đồ" gì?

Sau khi Reuters đưa tin Mỹ đã bắt đầu thu 25% thuế đối với một loạt hàng hóa của Trung Quốc, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới.

Cụ thể, ông Trump nói rằng Mỹ sẵn sàng tiếp tục áp thuế thêm nữa, lần này là đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Trump đe dọa sẽ còn tiếp tục đánh thuế hàng hóa Trung Quốc.

“Các cuộc đàm phán giữa chúng tôi và Trung Quốc đã có những điều thú vị xảy ra. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi có thể áp thuế lên 300 tỉ USD hàng hóa của họ và sẽ làm vậy vào một thời điểm thích hợp”, ông Trump nói. “Nhưng tôi nghĩ Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận nào đó”. Ông không nói rõ những mặt hàng nào có thể bị ảnh hưởng.

Sau đó, ông Trump cũng cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Một ngày trước, chính quyền Trung Quốc tuyên bố đã phạt 23,6 triệu USD đối với một liên doanh của tập đoàn Ford của Mỹ và công ty Changan Automobile của Trung Quốc vì đã có hành vi “dàn xếp giá cả” trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vẫn còn tiếp diễn.

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng nổ vào tháng 6 năm ngoái sau khi Tổng thống Trump áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 50 tỉ USD nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ.

Từ đó tới nay, hai nước đã liên tục áp thuế lên các mặt hàng của nhau. Gần đây nhất, Washington đã tăng mức thuế đối với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 25% vào tuần trước, và đáp lại Trung Quốc cũng tuyên bố tăng thuế đối với 60 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ tháng 6 này.

Bên cạnh cuộc chiến tranh thương mại, vào tháng 5 ông Trump cũng ra mệnh lệnh hành pháp đưa tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc và 70 công ty khác vào danh sách đen, qua đó giới hạn hoạt động của hãng này ở Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc chiến tranh thương mại đánh thuế

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !