Tận mục sở thị chiếc váy từ chất liệu ni lông của “Quý cô khí hậu” Ngọc Trâm

Mới đây, Hoa khôi Tràng An Ngọc Trâm đã có màn xuất hiện ấn tượng trong chiếc váy từ chất liệu ni lông, mang thông điệp bảo vệ môi trường tại show “Another Day” của Lê Thanh Hòa.

Những ngày qua, thông tin về show diễn đặc biệt của nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa đã trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu thời trang. Với những hình ảnh và thông tin khách mời được hé lộ ngay từ đâu, lần trình làng bộ sưu tập Thu - Đông mới này của nam nhà thiết kế tài năng, đã khiến nhiều người vô cùng háo hức mong đợi.

Show thời trang đã thu hút sự tham gia của hơn 300 khách mời, trong đó chủ yếu là những mỹ nhân showbiz vốn có mối quan hệ thân thiết với NTK Lê Thanh Hòa như Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Ngọc Trinh..

Bộ sưu tập mang cảm hứng Tây Bắc có tên “Another Day” đã chính thức được trình làng. Trong show diễn cá nhân lớn nhất năm, Lê Thanh Hòa đã bắt tay cùng nam đạo diễn Long Kan chiêu đãi công chúng bữa tiệc thời trang với sàn catwalk ấn tượng trong không gian cổ điển, mờ sương của Sa Pa.

Trong số những trang phục lộng lẫy dàn người đẹp diện đến show diễn, có một chiếc váy rất đặc biệt với chất liệu ni lông, mang thông điệp bảo vệ môi trường của Hoa khôi Tràng An Ngọc Trâm.

Chiếc váy gồm 400 bông hoa, làm bằngchất chất liệu ni lông, mang thông điệp bảo vệ môi trường của Hoa khôi Tràng An Ngọc Trâm.

Người đẹp chia sẻ: “Lựa chọn bộ trang phục này, không phải mình đang gây sự chú ý. Xét về tổng thể, trang phục vẫn phù hợp với tinh thần của show diễn, không phô trương hay phản cảm. Trâm chỉ muốn thông qua trang phục này, có thể gửi đến những người xung quanh một thông điệp nhỏ về môi trường, thay vì lạm dụng sử dụng túi ni lông, hãy tái chế và sử dụng chúng vào những mục đích khác".

Chiếc váy đượcHoa khôi Tràng An Ngọc Trâmvà ekip đã lên ý tưởng và thực hiện trong vòng hơn 10 ngày.

“Để thực hiện bộ trang phục này, mình và ekip đã lên ý tưởng và thực hiện trong vòng hơn 10 ngày. Chiếc váy gồm 400 bông hoa. Tất cả đều được tái chế từ túi ni lông cả. Rất nhiều khách mời cũng tỏ ra hứng thú với trang phục mà Trâm chọn. Mình nghĩ bản thân đã có một thành công nho nhỏ khi truyền tải thông điệp này tới nhiều người". Hoa khôi Tràng An cho biết thêm.

Rất nhiều khách mời cũng tỏ ra hứng thú với trang phục củaNgọc Trâm.

Cô hi vọng, với việc làm này sẽ gópmột thành công nho nhỏ khi truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới nhiều người.

Bên cạnh danh hiệu Hoa khôi Tràng An, người đẹp Ngọc Trâm còn được biết tới với biệt danh “Quý cô khí hậu” với nhiều hoạt động tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Anh Hùng
Từ khóa: làm váy từ túi ni lông Hoa khôi Tràng An Ngọc Trâm Quý cô khí hậu Ngọc Trâm bảo vệ môi trường thông điệp Another Day chiếc váy từ chất liệu ni lông

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !