Hà Nội: Vật vã mưu sinh dưới trời nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội tiếp tục oi nóng với nền nhiệt độ dao động 35-37 độ, suốt tuần tới. Do đó, những người phải làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng quả là một... cực hình, nhưng vì mưu sinh nên họ vẫn phải cố gắng.

Thời tiết oi nóng nhay từ đầu giờ sáng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân Thủ đô, đặc biệt với người dân lao động ngoài trời.

Ngay từ sáng sớm, người đàn ông này đã phải giao đá sạch cho các nhà hàng- quán ăn trong trung tâm thành phố. Một chủ nhà hàng tiết lộ, trong những ngày nắng nóng cửa hàng chị tiêu thụ tới cả tạ đá sạch/ngày.

Bất chấp nắng nóng trưa hè, những người bán hàng rong vẫn rong ruổi mưu sinh. Dù được bịt khăn áo"kín mít", nhưng sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt những người phụ nữ lam lũ này.

Đối với những người bốc vác tại chợ Đồng Xuân, để chống lại nắng nóng thì chiếc khăn mặt vừa dùng lau khô mồ hôi, vừa dùng để đội đầu khi nóng bức luôn thường trực trên vai họ.

Các chị em cửu vạn tại chợ Đồng Xuân thì cho biết, uống nước chanh pha thêm chút muối để chống mất nước cũng là giải pháp được họ lựa chọn để chống lại cái nắng cháy da cháy thịt hàng ngày.

Dù vậy, sự mệt mỏi của những người phải lao động ngoài trời hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Mặc dù đã điều chỉnh thời gian (làm sớm hơn, đêm nghỉ muộn hơn) để tránh nắng, nhưng thời gian phải ở ngoài trời của công nhân xây dựng, cửu vạn, xe ôm, tài xế... không hề ít, nên không ít người bị say nắng, cảm nắng, sốc nhiệt.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng người dân phải có cách phòng bị tránh bị sốc nhiệt, nhất là với người già, người bị huyết áp thấp.

Trong khi đó, hiện tượng sốc nhiệt có thể hay gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em chán ăn suy dinh dưỡng... Hiện tượng sốc nhiệt cũng rơi vào dân văn phòng, cả ngày ngồi điều hòa rồi phải đi ra trời nắng đột ngột.

Chính vì tác hại của nắng nóng, nhiệt độ cao, nhiều người đã chủ động phòng chống mặc quần áo sáng mầu, thoáng khí...

Trong số các công việc chịu nhiều tác động từ nắng nóng, những công nhân lau kính tại các tòa nhà cao tầng là công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất. Anh Thắng người có kinh nghiệm 10 năm trong nghề cho biết, dưới đường nắng nóng 1 phần thì trên cao khi lau kính nắng nóng gấp nhiều lần, do hơi nóng từ kính phả thẳng vào người họ.

Công việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi phải treo người trên cao trong thời gian dài, rất dễ bị sốc nhiệt.

Các trung tâm thương mại trong những ngày hè chính là nơi chống nóng hiệu quả cho nhiều người, nhất là những gia đình có con nhỏ.


Diệu Vy
Từ khóa: Hà Nội Nắng nóng Hà Nội Nắng nóng khắc nghiệt Nắng nóng gây hại Nắng nóng kéo dài

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !