Tin thế giới 18/2: NATO "xua tay" với Ukraine, TT Trump từng suýt bị lật đổ
Trung Đông
*Lực lượng vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ tại phía nam tỉnh Hama (Syria), khiến 15 binh sĩ quân chính phủ Syria thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, rất nhiều trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Ở một diễn biến khác, Mỹ bị cáo buộc bí mật vận chuyển vàng mà IS từng sở hữu ra khỏi Syria.
Chiến sự tại Syria vẫn tiếp tục căng thẳng. |
*Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phát biểu rằng, tất cả các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn và phụ thuộc vào họ sẽ bị Washington bán đứng. Ông khẳng định Mỹ sẽ biến họ “thành những công cụ để đàm phán chính trị” và “không ai có thể bảo vệ các người, ngoại trừ chúng tôi”. Thông điệp này nhiều khả năng được dành cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một đội quân có thành phần chủ yếu là người Kurd được Mỹ hậu thuẫn nhưng lại là mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Mỹ đang rút quân khỏi Syria.
Châu Âu
*Vào ngày 17/2, một người lạ mặt đã treo cờ Nga trên giàn giáo của nhà thờ tại thành phố Salisbury (Anh). Lá cờ này sau đó đã nhanh chóng được gỡ xuống, nhưng ảnh chụp của nó đã được lan truyền trên các mạng xã hội. Hành động này đã khiến người dân Anh phẫn nộ khi chưa đầy một năm trước, vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái là cô Yulia đã xảy ra tại thành phố này, dẫn đến những căng thẳng ngoại giao giữa London và Moscow.
*Vì sao Ukraine đến nay vẫn không được vào Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4 năm sau khi cuộc biểu tình Maidan xảy ra? Theo một số chuyên gia, Ukraine sẽ phải thỏa mãn một số tiêu chí khác nhau và ước tính sẽ phải mất khoảng 20 năm những điều kiện này mới có thể được thực hiện. Trong quá khứ, Đức và Pháp đã từng khước từ cơ hội vào NATO của Ukraine do lo sợ Nga, và Moscow cũng đã chỉ trích NATO làm trái lời hứa của mình và tiếp tục mở rộng về phía đông.
Các nước Châu Âu "sợ" các phần tử khủng bố IS. |
*Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Châu Âu sẽ phải tiếp nhận và xét xử các phần tử khủng bố IS mà Mỹ và các lực lượng đồng minh bắt giữ ở Syria, nhiều nước Châu Âu đã bày tỏ sự không bằng lòng. Có nước đã khước từ đề xuất của ông Trump và chỉ trích ông đang đưa ra những yêu cầu quá đáng cho các đồng minh lâu năm của mình. Có nước có quan điểm mềm mỏng hơn khi tuyên bố vẫn sẽ chấp nhận những người có liên quan đến IS sau một quá trình thẩm tra kỹ lưỡng.
Triều Tiên
*Một số chuyên gia cho biết, việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam là cơ hội để nhà lãnh đạo Kim Jong-un học hỏi mô hình kinh tế từ Việt Nam. Dự kiến ông Kim sẽ đến thăm nhà máy sản xuất ở Bắc Kinh và thành phố Hải Phòng. Ông Yang Moo-jin, một giáo sự kinh tế cho biết đây là dấu hiệu cho thấy “Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam” và muốn “các tập đoàn toàn cầu như Samsung đầu tư” vào Triều Tiên.
*Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tiết lộ rằng các dự án hợp tác với Triều Tiên đang được tiến hành một cách rất chậm chạp từ đầu năm tới nay, do Bình Nhưỡng đang tập trung chuẩn bị cho cuộc gặp mặt Trump – Kim tại Hà Nội. Mặc dù vậy, hai bên vẫn tiếp tục giữa liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.
Mỹ
Các quan chức trong chính phủ Mỹ từng được cho là đã tìm cách "loại bỏ" ông Trump. |
*Sau khi cựu giám đốc FBI Andrew McCabe tiết lộ những thông tin “động trời” rằng Phó Tổng chưởng lý Mỹ cùng nhiều quan chức cấp cao từng muốn loại bỏ ông Trump khỏi vị trí Tổng thống, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã gọi đây là một hành vi “đảo chính” và sẽ điều tra làm rõ chân tướng sự việc. Ở một diễn biến khác, ông McCabe khẳng định Tổng thống Trump chọn tin Tổng thống Nga Vladimir Putin thay vì các cơ quan tình báo về đánh giá các loại vũ khí của Triều Tiên.
Khủng hoảng Venezuela
*Reuters cho biết, ngân hàng Gazprombank của Nga đã cho phong tỏa các tài khoản của công ty dầu mỏ quốc gia PDVSA của Venezuela và ngừng giao dịch với công ty này để tránh bị ảnh hưởng của lệnh trừng phạt Mỹ. Tuy nhiên, PDVSA đã phủ nhận thông tin này còn Gazprombank vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.