Nước sông Đà nhiễm dầu thải: 'Cháy' bình nước lọc to, dân Hà Nội gom từng chai nhỏ

Lo lắng, hoang mang vì nguồn nước từ nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, nhiều hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã đổ xô đi mua nước bình để sử dụng.

Chị Quyên ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngay khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch sông Đà đều có hàm lượng Styren cao gấp nhiều lần và UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng nước sông Đà để tắm giặt, không sử dụng để ăn uống nên chiều qua chị đã tìm mua bình nước lọc Lavie để sử dụng. Tuy nhiên, sau khi vòng vòng khắp các siêu thị ở khu Khương Trung, chị mới mua được 8 bình nước Lavie loại 6 lít, còn loại bình 20 lít đã hết sạch.

"Cháy" bình nước loại to, người dân phải gom bình nước nhỏ về dùng

Hiện tại, gia đình chị chuyển hẳn sử dụng nước bình để ăn, uống. Chị Quyên lo lắng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu.

Cũng giống như chị Quyên, chị Bình ở khu vực Thanh Xuân cũng cho hay, không chỉ các cửa hàng mà siêu thị lớn cũng cháy bình nước.

“Kệ hàng bán nước trống trơn. Khi nhân viên siêu thị vừa chở bình nước ra là người dân quây vào vét hết sạch. Theo nhân viên siêu thị thì loại bình to đã cháy hàng mấy hôm nay”, chị Bình cho hay.

Do nhu cầu tăng đột biến, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở khu chung cư Linh Đàm cũng diễn ra tình trạng cháy bình nước lọc loại to. Các cửa hàng cũng phải nợ đơn hàng của khách do đại lý không còn hàng để cung cấp.

Tại siêu thị lớn, nước đóng bình cũng "cháy" hàng

Theo chị Thơm (cư dân HH Linh Đàm), mặc dù khu chung cư đã vệ sinh, thau rửa bể nhưng nhiều gia đình vẫn mua bình nước lọc về để ăn uống.

“Không biết đến bao giờ nguồn nước mới đảm bảo lại. Trước mắt, gia đình tôi vẫn chưa dám sử dụng nước máy”, chị Thơm cho hay.

Được biết, ngay trong tối ngày 15/10, khu chưng cư HH Linh Đàm đã tạm cắt nước để thau rửa bể. Trong khi chờ công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà làm sạch toàn bộ hệ thống ống truyền dẫn, bể chứa nước nhiễm dầu thải, để cung cấp kịp thời nước sạch cho người dân, UBND Thành phố Hà Nội sẽ bố trí các xe téc của Công ty nước sạch Hà Nội túc trực nhằm chở nước cấp cho người dân theo nhu cầu.

Trong sáng nay 16/10, Công ty tiếp tục cử cán bộ trực điện thoại xuống hiện trường để hỗ trợ cấp nước.

Trước đó, người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch dịch vụ với giá 900.000 đồng/1 xe.

Công ty Nước sạch Hà Nội đã huy động khẩn cấp 7 xe téc của Nước sạch Hà Nội và của Công ty Viwaco để chở cấp nước miễn phí đến các cụm dân cư suốt đêm. Đồng thời, Công ty đã vận hành tối đa nguồn nước dự phòng, mở cửa 4 nhà máy nước sạch tại Mai Dịch, Hạ Đình, Pháp Vân và Trạm Quỳnh Mai để người dân các khu vực này vào lấy nước tự do.

Diệu Thùy

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.