Sợ virut “ăn não người”, hàng trăm học sinh tại Thái Bình nghỉ học

Sau khi một học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư vì viêm não cấp và cúm mùa, hàng trăm học sinh của trường này đã nghỉ học nhiều ngày do lo sợ bị lây nhiễm virut “ăn não người”. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình làm rõ.

Chiều 29/3, trao đổi với PV, ông Vũ Minh Quyết, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, sau khi nắm được tình hình học sinh nghỉ hàng loạt vì tin đồn virut “ăn não người” phía phòng đã mời cơ quan y tế vào cuộc làm rõ đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu không có chuyện lây lan virut như người dân đã nghe.

Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư

“Đến hôm nay cơ bản học sinh đã đi học đầy đủ, chỉ còn một cháu bị ốm vẫn đang nghỉ. Hiện tình hình đến nay đã ổn định, các cháu đã yên tâm học tập”. Ông Quyết thông tin thêm.

Theo tìm hiểu, vào ngày 25/3, sau khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, nôn, nói nhảm em L.V.M.N. (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư) được đưa đến điều trị ở bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình điều trị. Tuy nhiên em N. tử vong, nguyên nhân được xác định là do viêm não cấp, cúm mùa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học thị trấn Vũ Thư tỏ ra hoang mang, lo lắng, hoài nghi rằng việc ốm sốt dẫn đến tử vong của em N. có thể lây lan sang các em khác.

Theo đó, từ ngày 25/3 đến ngày 28/3 có tới 446 học sinh thuộc trường tiểu học thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã được phụ huynh không cho tới trường vì lo ngại con mình có thể bị lây lan.

Trao đổi với PV, một phụ huynh có con học ở trường cho biết, sau khi nghe nhiều phụ huynh nói về việc em N. tử vong do viêm não cấp cùng với cúm mùa, gia đình đã lập tức xin cho con nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh lây sang con mình.

Liên quan đến sự việc, bà Lại Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư cho biết, sau khi kiểm tra số học sinh nghỉ học cơ quan chức năng đã phát hiện có 48 trường hợp dương tính với vi rút cúm B.

Theo bà Thỏa đây là bệnh thông thường xuất hiện khi thời tiết nóng ẩm, bệnh có thể khỏi sau 2 đến 3 ngày điều trị.

Bà Thỏa cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm nghỉ học là do phụ huynh học sinh lo lắng, không đưa con em mình đến trường là vì những thông tin tiêu cực, cho rằng đây là vi rút “ăn não người”.

Nguyên Trung
Từ khóa: Thái Bình Vũ Thư trường tiểu học thị trấn vũ thư hàng trăm học sinh nghỉ học virut ăn não người viêm não cấp cúm mùa

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !