Mỹ tố tên lửa mang vệ tinh của Iran “đe dọa" Châu Âu, Trung Đông
Vào đầu tháng 1, ông Pompeo đã cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa trong những tháng tới, họ sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép kinh tế và ngoại giao hơn nữa.
Ảnh chụp cuộc phóng tên lửa mang vệ tinh vào không gian của Iran. |
“Bất chấp cộng đồng quốc tế và nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc số 2231, chính quyền Iran đã phóng một loại tên lửa không gian vào ngày hôm nay. Hành động này một lần nữa cho thấy Iran đang tiếp tục theo đuổi phát triển tên lửa có khả năng đe dọa Châu Âu và Trung Đông”, ông Pompeo viết trên Twitter.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran phóng một vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa ba tầng, song tầng của tên lửa này đã không tạo được đủ năng lượng để đưa vệ tinh vào không gian. Được biết Iran sẽ tiến hành lần phóng vệ tinh thứ hai trong vài ngày tới.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định rằng chương trình không gian của Iran không vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc do nó chỉ áp dụng cho chương trình hạt nhân của nước này.
Trong thời gian qua, Iran đã có những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian khi đã phóng thành công Phương tiện Phóng Vệ tinh Simorgh vào tháng 7/2017. Mỹ, Anh, Đức và Pháp sau đó đã cùng nhau lên án hoạt động này khi cho rằng nó vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc.
Được ký kết vào ngày 20/07/2015, Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc số 2231 có nội dung chấp thuận thỏa thuận hạt nhân Iran, tên gọi khác là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Nghị quyết này cũng đưa ra một lộ trình nhằm tháo gỡ các hình thức cấm vận đối với Iran và đổi lại chương trình hạt nhân của nước này phải được giám sát chặt chẽ.
Vào tháng 5/2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và từ đó Tehran đã cáo buộc Washington vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc. Iran cũng phủ nhận rằng chương trình tên lửa của họ vi phạm thỏa thuận. Đáp lại, Washington đã áp dụng các biện pháp cấm vận trở lại đối với Iran, vốn được gỡ bỏ sau khi thỏa thuận được ký kết.
Sau cuộc nhóm họp bên lề hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm ngoái, các nước Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc, Nga và Iran đã tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng một cơ chế tài chính mới để họ có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động thương mại với Tehran và bỏ qua những hình thức cấm vận mà chính quyền Trump đã áp đặt.