Lý do Hạm đội Biển Đen của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu?

Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 8/4 đã đặt các tàu chiến trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với những tình huống khẩn cấp tiềm tàng liên quan đến cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mang tên Sea Shield 2019 (Lá chắn biển 2019).

Tàu chiến Nga

Hãng Ria Novosti ngày 8/4 đưa tin, Trung tâm quản lý điều hành Quốc phòng thuộc Bộ quốc phòng Nga cho biết, các tàu trinh sát và tàu tấn công thuộc Hạm đội Biển Đen của nước này đã được đưa vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu liên quan đến cuộc tập trận củaNATO tại Biển Đen mang tên Sea Shield 2019 (Lá chắn biển 2019). Các hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển như Bastion và Bal cũng đã vào vị trí sẵn sàng.

Thông báo của Trung tâm trên có đoạn: "Để nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp tiềm tàng, Hạm đội Biển Đen đang tiến hành một loạt biện pháp nhằm giám sát các hoạt động của tàu NATO. Các nhóm tàu giám sát, tấn công hải quân, các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và Bal cùng máy bay hải quân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực được chỉ định ở Biển Đen".

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó cùng ngày, NATO đã khởi động cuộc tập trận đa phương Sea Shield 2019 tại các khu vực phía Tây Nam của Biển Đen.

Tham gia cuộc tập trận này có các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với đại diện của các lực lượng vũ trang Georgia và Ukraine.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên minh NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng các nước NATO đã nhất trí về những biện pháp hỗ trợ Ukraine và Gruzia ở Biển Đen. Cụ thể, tổ chức tập trận, trao đổi thông tin và cho tàu chiến vào các hải cảng trong khu vực. Theo lời ông, những biện pháp được thực hiện sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết của NATO về tình hình ở Biển Đen.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Lý do Hạm đội Biển Đen của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu Lý do Hạm đội Biển Đen của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu Hạm đội Biển Đen của Nga cuộc tập trận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mang tên Sea Shield 2019 Lá chắn biển 2019 tập trận NATO Tập trận Lá chắn biển 2019 tập trận Sea Shield 2019 Bộ Quốc phòng Nga biển đen Nga Mỹ Ukraine NATO Hoa Kỳ trí đức infonet

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !