Triển vọng kinh tế Lào và những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam

Ước tính các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã đóng góp cho an sinh xã hội Lào gần 70 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa của Lào.

Tọa đàm thu hút đông đảo doanh nghiệp Việt Nam (ảnh TTXVN)

Chiều 11/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Thực trạng, triển vọng kinh tế Lào và những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam tại Lào".

Tham dự buổi tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; ông Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch – tài chính và kiểm toán của Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam; ông Khamphoi Keokinnaly, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; ông Buasone Boupphavanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia Lào, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh đầu tư trên khắp nước Lào và nhiều doanh nghiệp Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, những cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, làm ăn tại Lào trong thời gian tới là các lĩnh vực về năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, kết nối giao thông và dịch vụ. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng nhấn mạnh những yếu tố cơ chế, chính sách, quy hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện, mặt bằng lãi suất còn cao so với các nước trong khu vực, hạn chế lao động nước ngoài, quy định về vốn đăng ký kinh doanh cao, các văn bản hướng dẫn dưới luật chưa đầy đủ, cụ thể.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào đã được các diễn giả đến từ các cơ quan chức năng của Lào chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian qua cũng như những chính sách ưu tiên, những thuận lợi và các lĩnh vực thu hút đầu tư của Lào. Các diễn giả cũng đã đưa ra những dự báo bước đầu về triển vọng kinh tế Lào thời gian sắp tới cũng như những nhận định, dự báo tác động cụ thể đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp tại Lào nói chung, của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nói riêng. Đây là những thông tin hữu ích giúp các doanh nghiệp lên kế hoạch hoạt động và đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Theo đánh giá, tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cơ bản đã chững lại. Các dự án đầu tư, hợp tác chung đang được triển khai ổn định, tạo được nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước Lào mỗi năm. Bên cạnh đó, ước tính các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã đóng góp cho an sinh xã hội Lào gần 70 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở cho người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa của Lào.

Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, các diễn giả đã giải đáp các thắc mắc của đại diện nhiều doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Lào về cơ chế chính sách, quy hoạch sử dụng đất, các văn bản hướng dẫn luật, các thủ tục xuất nhập khẩu…

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ nỗ lực trong vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào với các cơ quan chức năng Lào, chia sẻ thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Lào. Các diễn giả đến từ các bộ, ngành của Lào cũng cho biết sẽ nỗ lực hết sức để tham mưu cho Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Lào, đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào, từ năm 1989 đến nay, Việt Nam đã triển khai tại Lào 413 dự án đầu tư với số vốn khoảng 4,1 tỷ USD, xếp thứ 3 trong 54 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào.

Riêng 8 tháng đầu năm nay, giá trị thương mại hai chiều Lào -Việt nam đạt hơn 748 triệu USD, tăng 14,07% so cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng chính mà hai nước nhập khẩu lẫn nhau là ngô, quặng, sản phẩm gỗ, điện, kim loại, nhiên liệu, hàng may mặc, giấy, sắt, máy móc cơ khí, phụ tùng.

P.V

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !