Bất động sản cao cấp "vàng thau lẫn lộn”, người mua nhà gian truân

Chưa bao giờ, cụm từ “bất động sản cao cấp” được sử dụng tràn lan như hiện nay. Mặc dù là một thị trường hấp dẫn, nhưng người mua đôi khi lại có thể bị lạc vào ma trận.

Sập bẫy” vì tin quảng cáo

Muốn tìm một căn hộ ở Hà Nội, chị Mai dành nhiều thời gian để tìm hiểu về một số dự án bất động sản, với mục tiêu, số tiền chị bỏ ra, cần phải xứng đáng. Tuy nhiên, ngay lập tức chị “hoảng hồn” với các danh xưng của các dự án, như “cao cấp”, “hạng sang”, "luxury", "premium", “phong cách sống thời thượng”, “đẳng cấp vượt trội”… được các môi giới, bán hàng đưa ra.

“Với số tiền tích lũy được trong suốt vài năm qua, tôi có thể mua một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc lựa chọn lại quá đau đầu. Nhiều dự án ở các vị trí tương đương, chủ đầu tư tương đương, có các thế mạnh tương đương… Xem một hồi rồi lọt vào ma trận. Bản thân như tôi cũng không biết những lời quảng cáo có cánh này có phải là sự thực không?” – chị Mai cho biết.

Anh Nguyễn Trọng Sơn (Cầu Giấy – Hà Nội) cũng đang trong hành trình đi tìm một căn hộ cao cấp mới. Anh Sơn đã từng “nếm quả đắng” ở lần mua nhà trước đó khi anh quyết định bỏ ra hơn 4 tỷ đồng để mua 1 căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, đến lúc về ở anh mới biết, căn hộ cao cấp như quảng cáo và giới thiệu lại “không như là mơ”.

Anh Sơn chia sẻ: “Mang tiếng là chủ đầu tư lớn, xây dựng căn hộ cao cấp, giá cũng khá “chát” thế nhưng nhiều hạng mục hoàn thiện trong nhà chất lượng kém. Ví dụ trời mưa to là tạt nước qua cửa sổ, thấm vào tường, nước chảy vào nhà. Việc thoát nước trong nhà vệ sinh cũng khó khăn, bồn cầu thì thường xuyên bị tắc do thiết kế. Thậm chí, nhiều căn hộ cùng trục nhà tôi cũng đều bị các lỗi tương tự”.

Trước đó, vào cuối năm 2018, nhiều khách hàng ở dự án D’Captital cũng sôi sục khi biết được đằng sau những lời quảng cáo có cánh của đơn vị bán hàng Vinhomes, là một chung cư hạng sang với hàng lang chỉ vỏn vẹn 1m43.

Một hình thức lừa đảo khách hàng?

Hiện nay, một số chủ đầu tư cũng liện tục cho ra mắt các dự án bất động sản với danh xưng “cao cấp”. Ví dụ như The Zei của HDMon Holdings, Imperria Sky Garden của MIK Group, dự án Grandeur Palace - Giảng Võ của Văn Phú Invest, dự án Iris Garden của Vimefuland, dự án Mỹ Đình Pearl của Tập đoàn SSG…

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc nghiên cứu phát triển công ty DKRA cho biết, việc xưng danh cao cấp, là một chuyện, còn thực tế dự án có đúng như quảng cáo hay không lại là chuyện khác: “Phần lớn các dự án nhận là cao cấp đều được chủ đầu tư tự phong 'sao', chứ không có bất cứ cơ quan chức năng hoặc đơn vị đánh giá độc lập công nhận”.

Cư dân kêu trời vì dự án Mỹ Đình Pearl của chủ đầu tư SSG.

Một cư dân sinh sống tại tầng 22, chung cư Mỹ Đình Pearl của chủ đầu tư SSG có trụ sở tại TP HCM cho biết: “Người dân chúng tôi về ở được gần nửa năm rồi nhưng điện nước vẫn chưa hoàn thiện. Điện nước là hai vấn đề thiết yếu, liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân mà chủ đầu tư chưa làm được, trong khi đó lúc chào bán thì quảng cáo là chung cư đẳng cấp 5 sao. Trước lúc mua nhà, tôi đặt nhiều niềm tin vào chủ đầu tư SSG bao nhiêu thì khi nhận nhà vào ở được vài tháng tôi thất vọng với chủ đầu tư bấy nhiêu. Họ làm ăn kiểu “treo đầu dê bán thịt chó.

Cuối năm 2018, trước tình trạng loạn danh xưng, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã phải ra văn bản cảnh báo về tình trạng loạn danh xưng chung cư cao cấp, hạng sang.

HoREA khẳng định, trên thị trường, thực tế chỉ có một số không nhiều dự án bất động sản đạt chuẩn cao cấp, hoặc đạt chuẩn khu đô thị kiểu mẫu, đảm bảo chất lượng và đẳng cấp về quy hoạch dự án, thiết kế căn hộ, các tiện ích và dịch vụ.

Các chủ đầu tư này đã cung cấp thông tin sai lệch, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm tại Khoản 13 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 vì đã "cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền"; và cũng đã vi phạm các hành vi bị cấm tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 8 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 vì đã "Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản" và đã có dấu hiệu "Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản", làm cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn, bị lừa dối, dẫn đến bị thiệt hại về quyền lợi khi mua nhà.

Loay hoay giữa ma trận?

Trao đổi với PV Infonet một môi giới chuyên nghiệp hơn 10 năm trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, việc mua căn hộ cao cấp hiện nay khá là hên xui. Tuy nhiên, một cách đơn gian nhất vẫn là nhìn vào thương hiệu của chủ đầu tư. "Khi đi mua căn hộ, khách hàng rất cần tham khảo những dự án mà chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng trong thực tế có quảng cáo là hạng sang hay cao cấp tương tự. Nếu những gì họ giao không đúng thực tế thì không có lý do gì để tin tưởng dự án họ sắp triển khai sẽ đảm bảo là cao cấp. Ví dụ như trước đây, chủ đầu tư HDMon Holdings có khúc mắc với khách hàng về việc đo đạc diện tích tại dự án HDMon, thì hiện nay, nếu lựa chọn The Zei của chủ đầu tư này, khách hàng cũng sẽ lại cần tìm hiểu thật kĩ để tránh những lùm xùm tương tự". 

Nhiều khách hàng lăn tăn xuống tiền mua The Zei của HDMon vì những lùm xùm trước đó của chủ đầu tư này với cư dân tại dự án HDMon.

Như vậy, các chi tiết khách hàng cần quan tâm ở đây sẽ là danh mục các điều khoản trong hợp đồng như tỉ lệ xây dựng, nhà thầu xây dựng, hệ thống tiện ích, thương hiệu nội thất đi kèm, các đối tác tham gia dự án…

Tiềm lực tài chính vững mạnh cũng là điều kiện cần để chủ đầu tư có thể phát triển một dự án bất động sản cao cấp. Nó vừa giúp chủ đầu tư lựa chọn được những gì tốt nhất cho dự án của mình vừa đảm bảo cho dự án về đích đúng tiến độ cam kết với chất lượng tốt nhất.

Khách hàng mua dự án Grandeur Palace - Giảng Võ của Văn Phú Invest cần lưu ý đến việc giải chấp của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhớ rằng, một số chủ đầu tư hiện nay thường thế chấp dự án tại các ngân hàng. Ví dụ như, Văn Phú Invest đã thế chấp tài sản gồm toàn bộ các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (diện tích 9.031 m2) tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ; Tập đoàn Nam Cường thế chấp quyền sử dụng đất một loạt thửa đất tại Khu đô thị mới Dương Nội…

Thực tế, việc phát triển bất động sản phân khúc cao cấp đòi hỏi chủ đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng và có một chiến lược dài hạn. Còn trong bối cảnh ”vàng thau lẫn lộn”, người mua nhà gian truân đi tìm căn hộ cao cấp thực sự, mà lại vẫn dễ bị nhận thua thiệt phần hơn.

Mai Anh

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.