San 'Hoa hồng trên ngực trái' kể về mất mát lớn trong đời

Cùng với niềm vui trong việc đóng phim lẫn kinh doanh, 2019 chứng kiến thay đổi lớn của Diệu Hương khi cô cùng gia đình sang Mỹ định cư và cũng là năm cô mất đi người bố vì ung thư.

"Hoa hồng trên ngực trái" đang đi đến những tập cuối và nhân vật San được nhận cái kết viên mãn khi có được Khang, chuẩn bị làm đám cưới và sinh con. 

Diệu Hương chia sẻ bức ảnh nhân vật San của cô trong 'Hoa hồng trên ngực trái' mặc váy cưới.

Chia sẻ bức hình nhân vật của mình cười tươi hạnh phúc trong chiếc váy cưới ở các tập chưa phát sóng, Diệu Hương nói San của “Hoa hồng trên ngực trái” đã đến với cô như 1 món quà kỳ diệu mà tổ nghề dành tặng. "Đọc 1 lèo 10 tập kịch bản và lần đầu tiên từ khi lập gia đình mình tự quyết: Em nhận phim này. Điều mình không ngờ được đó là sự ủng hộ, hậu thuẫn của chồng và gia đình. 5 tháng sau đó mình được trở về với gia đình thứ 2 của mình: ăn cơm đoàn phim và sống với nhân vật, gắn bó với những người mà mình biết đó là người thân", nữ diễn viên 35 tuổi chia sẻ. 

Và vai diễn đánh dấu 5 năm vắng bóng trên phim ảnh đã mang về cho Diệu Hương thành công ngoài mong đợi. Đó là vai diễn ý nghĩa, đánh dấu bộ phim cuối cùng cô thực hiện trước khi sang Mỹ định cư cùng gia đình vào đầu tháng 12/2019 sau thời gian dài chuẩn bị. 

Sau 3 tuần sống tại xứ sở cờ hoa, Diệu Hương chia sẻ niềm hạnh phúc với cuộc sống ở nơi mới. Nữ diễn viên cho biết gia đình cô hội nhập khá nhanh và các con đều được nhận vào trường rất tốt. Mọi thứ đến với Diệu Hương năm 2019 đều hơn cả kỳ vọng mà như cô nói "nhiều giấc mơ đến như những món quà có thật".

Bố của Diệu Hương mất hồi tháng 11, khi cô còn đang quay những tập cuối 'Hoa hồng trên ngực trái'.

Tuy nhiên, đây cũng là năm chứng kiến mất mát lớn của cô. "Khi mọi điều đều may mắn mình vẫn mơ hồ về sự mất mát nào đó bởi mình hiểu mọi việc trên đời đều có sự cân bằng, được nhiều sẽ mất nhiều. Và mình mất bố! 

Bố đi khi mình đang trên trường quay bối cảnh chính của San và Khuê. Mình hiểu rằng bố muốn trong mọi hoàn cảnh con phải vững vàng, không được làm ảnh hưởng đến ai và nhất định con luôn là niềm tự hào của gia đình. Bố bị ung thư, bố đi trước ngày mình đi Mỹ để mình yên lòng xây dựng tương lai cho các con. Và mình biết mình sẽ làm được! sẽ làm tốt" - Diệu Hương trải lòng.

Mỹ Anh/VNN
Từ khóa: Hoa Hồng Trên Ngực Trái Diệu Hương

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !