Đại học Huế lắp màn led khủng phục vụ sinh viên cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia

Một số màn hình led rộng được các trường lắp đặt ngay trong sân trường cho sinh viên, thầy cô và người hâm mộ ở TP Huế xem, cổ vũ đội U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết với U22 Indonesia tại Sea Games 30.

Để phục vụ nhu cầu xem trận Chung kết môn bóng đá nam Sea Games 30 giữa đội U22 Việt Nam - U22 Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 10/12 tại sân Rizal Memorial (Manila, Philippines) qua truyền hình.

Trường Đại học sư phạm Huế (34 Lê Lợi, TP Huế), Trường ĐHKH Huế (77 Nguyễn Huệ, TP Huế) và Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (70 Nguyễn Huệ, TP Huế) đã phối hợp với các công ty tổ chức sự kiện ở Thừa Thiên – Huế lắp đặt các màn hình led rộng ngay trong sân trường cho thầy cô, sinh viên và người hâm mộ xem, cổ vũ trận chung kết giữa đội U22 Việt Nam - U22 Indonesia tại Sea Games 30.

Ngoài ra, tại nhà Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP Huế cũng cùng các đơn vị tổ chức sự kiện lắp đặt một màn hình led lớn 300 inch để người dân theo dõi trận chung kết lịch sử này.

Màn hình led 300 inch được lắp đặt tại sân Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ghi nhận của PV Infonet, 3 màn hình led đặt tại 3 sân trường nói trên đã được lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử vào chiều nay và đã sẵn sàng làm nên bữa tiệc bóng đá ch người hâm mộ khi theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia.

Đáng chú ý, riêng màn hình rộng tại nhà Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế đang được các nhân viên khẩn trương lắp đặt và tìm các vị trí thích hợp để dựng pano quảng cáo.

Tại các tuyến đường trong TP Huế, người dân cũng bày bán các đồ dùng cho CĐV cổ vũ như áo đỏ, cờ đỏ sao vàng, kèn, trống… và hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo để người hâm mộ lựa chọn, qua đó tiếp lửa cho đội U22 Việt Nam nơi quê nhà.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Bình - Đại diện đơn vị tổ chức sự kiện lắp đặt màn hình tại nhà Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, kinh phí được đơn vị tự huy động rồi phối hợp cùng các đơn vị liên quanlắp đặt màn hình để phục vụ người hâm mộ ở Thừa Thiên - Huế.

Ngoài khu vực Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị cũng đã lắp đặt 1 màn hình cỡ lớn ở phường Vĩnh Ninh (TP Huế) để các CĐV có thể xem U22 Việt Nam thi đấu với U22 Indonesia. 

Dưới đây là những hình ảnh PV Infonet ghi nhận được không khí sôi động trước giờ bóng lăn chiều nay (10/12) tại TP Huế:

Màn hình led rộng được lắp đặt tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và đang trình chiếu thử trước khi trận đấu diễn ra.

Tại Trường Đại học Khoa học Huế đã được lắp hoàn chỉnh và chỉ chờ trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia diễn ra.

Tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, màn hình 300 inch cũng đang được lắp đặt....

Hiện, các nhân viên cũng đang điều chỉnh các pano quảng cáo tại khu vực sân khấu.

Nhiều bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã có mặt chụp ảnh kỷ niệm và sẵn sàng cổ vũ đội U22 Việt Nam thi đấu.

Trước mặt Big C Huế, người dân bày bán áo đỏ, cờ cho người yêu bóng đá.

Người hâm mộ đã dần dần ghé mua áo, kèn, trống, cờ... để cổ vũ.

Hình ảnh của HLV Park Hang Seo cũng được bày bán.


Hà Oai
Từ khóa: Thừa Thiên - Huế Lắp màn hình led Khủng Sinh viên xem Cổ vũ U22 Việt Nam U22 Indonesia Trường học.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !