Quảng Ninh: Điều tra vụ 5 học sinh trường tiểu học nhập viện nghi ngộ độc

5 em học sinh học Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP Hạ Long) đã phải nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trường tiểu học Võ Thị Sáu, nơi 5 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Chiều 24/10, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Minh Chung cho biết, đã có 5 em học sinh học Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP Hạ Long) phải nhập viện với nhiều biểu hiện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hiện 1 em đã ổn định sức khỏe và ra viện, 4 em học sinh còn lại đang trong quá trình điều trị và theo dõi.

4 em học sinh đang phải điều trị gồm: Nguyễn Hà Vy (11 tuổi, lớp 5A); Cao Khánh Linh (10 tuổi, lớp 5B); Nguyễn Lý Cao Linh (10 tuổi, lớp 5B); Doãn Trung Kiên (10 tuổi, lớp 5C).

Theo lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hiện các em vẫn đang trong tình trạng theo dõi tình hình sức khỏe, chưa thể xuất viện.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, 5 học sinh khối lớp 5 của Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa tại trường.

Nhóm trẻ có biểu hiện đau bụng cơn dữ dội, nôn ra thức ăn và được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Nhi đã khẩn trương thăm khám, truyền dịch và xét nghiệm máu kịp thời cho các cháu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, học sinh của trường đã dùng bữa trưa là đồ ăn được nấu sẵn, do một công ty bên ngoài cung cấp. Sau 15 phút ăn trưa, nhóm trẻ trên phải nhập viện

Bữa trưa gồm có các món: trứng tráng, cá rán, canh rau ngót và thịt nạc.

Theo ông Nguyễn Minh Chung, đơn vị cung cấp thức ăn cho trường được xác định là Công ty Cổ phần Thương mại thực phẩm Megatech Quảng Ninh (có trụ sở đặt tại khu đô thị Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Y tế TP Hạ Long đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp lực lượng Công an TP Hạ Long lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm.

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Hạ Long ngộ độc thực phẩm Trường tiểu học Võ Thị Sáu nhập viện sau khi ăn trưa Công ty Cổ phần Thương mại thực phẩm Megatech Quảng Ninh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !