TT Maduro tiết lộ lý do Mỹ “phớt lờ” phe đối lập Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã phát biểu trong một cuộc mít tinh phản đối lệnh cấm vận của Mỹ rằng phe đối lập đã muốn đến Washington để thảo luận về việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhưng thất bại.

Vào ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký mệnh lệnh hành pháp có nội dung phong tỏa toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ, và được áp dụng cho tất cả các tổ chức nước ngoài ủng hộ ông Maduro.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong buổi mít tinh, ông Maduro cho biết: “Tuần trước, đợt đàm phán thứ năm với phe đối lập đã diễn ra. Đại diện của chúng tôi có mặt và phía bên kia nói với chúng tôi rằng họ muốn đề nghị giảm thời gian nhóm họp từ ba xuống còn hai ngày”.

“Bộ trưởng Bộ Thông tin Jorge Rodriguez hỏi rằng: “Tại sao? Chúng tôi đến đây và sẵn sàng đối thoại, mang đến những đề xuất rất có lợi, Venezuela muốn các cuộc đối thoại, muốn có sự thống nhất và hòa bình”. Và họ nói rằng: “Chúng tôi cần phải đến Washington vì chúng tôi có cuộc gặp mặt với Đặc phái viên Mỹ về Các vấn đề Venezuela Elliott Abrams và các quan chức khác ở Mỹ”. Tôi nói rằng nếu họ muốn đến Washingotn thì hãy để họ tới đó”, ông Maduro phát biểu.

Tiếp đó, Tổng thống Venezuela nói thêm trước hàng ngàn người có mặt trong sự kiện: “Tôi được nghe rằng bọn họ định đến Washington và yêu cầu chính phủ Mỹ dỡ bỏ mọi hình thức trừng phạt đối với Venezuela. Nhưng vào tối ngày 8/8 họ nhận được tin bọn họ không được đón tiếp ở Washington và sẽ không định tới đó”.

Venezuela rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo và chính trị từ rất lâu và tình hình trở nên xấu đi sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của đất nước và ngay lập tức được Mỹ ủng hộ. Ông Maduro đã gọi ông Guaido là một con rối của Mỹ và cáo buộc Washington có ý định tổ chức đảo chính ở Venezuela để kiểm soát nguồn tài nguyên của nước này.

Tuy nhiên từ tháng 5 tới nay, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã có nhiều cuộc đàm phán với nhau do chính phủ Na Uy làm trung gian.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Venezuela khủng hoảng chính trị Nicolas Maduro Mỹ phe đối lập đàm phán

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !