Thái Hưng mở bán khu đô thị Crown villas tại Thái Nguyên

Khu đô thị Crown Villas chính thức ra mắt và công bố kế hoạch mở bán tại số 586, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng nay 12/5, Công ty CP Thương mại Thái Hưng chính thức ra mắt và công bố kế hoạch mở bán khu đô thị Crown Villas tại văn phòng bán hàng, số 586, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Khu đô thị Crown Villas tọa lạc trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, là “Cửa ngõ Đông Nam" của thành phố, cách đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chỉ 1,5km, thuận tiện giao thông và liên kết giữa các vùng.

Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên xuất hiện khu đô thị hội tụ đầy đủ những giá trị vượt trội như Crown Villas, đây là minh chứng cho sự phát triến cường thịnh của TP Thái Nguyên năng động. Quy hoạch của Crown Villas tạo nên không gian kiến trúc đô thị hiện đại thân thiện với môi trường.

Quy hoạch của Crown Villas tạo nên không gian kiến trúc đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường. Dự án cung cấp tiêu chuẩn sống 5 sao cùng các tiện ích đẳng cấp khác biệt cho cư dân. Được xây dựng trên diện tích quy hoạch trên 350.000 m2, với mật độ xây dựng chỉ chiếm 34,7%; Mật độ cây xanh, cảnh quan và dịch vụ công cộng chiếm 29,1%, trong đó 2,3 ha là diện tích hồ điều hòa; đất giao thông chiếm 36,2%. 

Crown Villas chú trọng nhất việc mang lại hạ tầng hài hòa, không gian sống xanh cho cư dân. Thiết kế theo phong cách tân cổ điển với 4 tiểu khu gồm: Tiểu khu Iris, tiểu khu Helios, tiểu khu Hermes, tiểu khu Poseidon. Mỗi tiểu khu đều có cảnh quan và mang những sắc thái rất riêng, với hơn 40 tiện ích cho cuộc sống hiện đại, tiện nghi. 

Dự án Khu đô thị Crown Villas bắt đầu đi vào thực hiện từ cuối năm 2018 và dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng hơn 30 tháng. Trong đó, tiểu khu Iris hiện đã hoàn thành được 30% khối lượng xây dựng và dự kiến hoàn thiện vào giữa quý 4 năm 2019. Trường học phổ thông liên cấp quốc tế Iris đã cất nóc kết thúc phần thô, đạt 60% khối lượng công việc hoàn thành. Trường hiện đang trong quá trình hoàn thiện nội thất và bắt đầu đi vào công tác tuyển sinh cho khóa đầu tiên khai giảng vào tháng 8 tới đây. Trong lễ mở bán, Crown Villas mang đến sự an tâm vượt trội cho khách hàng khi chủ đầu tư khẳng định tất cả các căn hộ trong dự án đều đã có sổ đỏ.

Toàn cảnh lễ mở bánCrown Villas.

Trong giai đoạn đầu tiên, Crown Villas mở bán tiểu khu Iris. Mang tên vị thần cầu vồng trong thần thoại Hy Lạp, tiểu khu Iris mang đến cuộc sống hoàn hảo cho những cư dân có con đang trong độ tuổi đi học. Trường phổ thông liên cấp Iris (Iris School) nằm ngay trung tâm tiểu khu với những tiện ích đặc biệt dành cho trẻ em. Club house với thư viện và khu vui chơi trong nhà, cùng sân chơi cầu vồng, sân chơi thể thao và vườn nướng BBQ sẽ là điểm đến cho cả gia đình cho thời gian thư giãn. Đây được coi như lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình trẻ năng động. 

Bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng giám đốc công ty CP Thương mại Thái Hưng đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Sau bao tâm huyết, chúng tôi đã đạt những thành công bước đầu trong việc đưa ra thị trường một dự án đẳng cấp như Crown Villas. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện dự án đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ thi công và các tiện ích của công trình theo các tiêu chí đã đề ra, đảm bảo môi trường sống hoàn hảo, đẳng cấp cao và tạo dấu ấn riêng biệt”. 

Khách hàng nhận giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Crown Villas cũng liên kết với nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank,... hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay vốn và tỷ lệ tài trợ lên đến 70% giá trị căn nhà với lãi suất 0% cho đến khi nhận bàn giao nhà.

Ngay tại sự kiện mở bán, Crown Villas chiết khẩu 0,5% giá trị căn nhà cho khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có tới 70% giá trị căn nhà; Với khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có tới 95% giá trị căn nhà, Crown Villas sẽ chiết khấu 1,25% giá trị căn nhà. Khách hàng không có nhu cầu vay vốn ngân hàng hoặc mua 2 căn nhà trở lên cũng sẽ được chiết khấu 2% giá trị căn nhà.

Diệu Hiền
Từ khóa: Crown Villas thái hưng dự án Thái nguyên

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.