Nghiên cứu dời ĐH Sư phạm Kỹ thuật vào Làng Đại học để mở rộng BV Đà Nẵng?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, Sở TN-MT nghiên cứu, làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) di dời trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật vào Làng ĐHĐN để thu hồi khu đất 48 Cao Thắng phục vụ các mục đích phát triển KT-XH khác, như mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng!

Nghiên cứu thu hồi khu đất 48 Cao Thắng

Ngày 13/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở TN-MT và các sở, ngành hữu quan nghiên cứu, làm việc với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về di dời trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (thuộc ĐHĐN) vào Làng ĐHĐN để thu hồi khu đất 48 Cao Thắng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội khác của TP Đà Nẵng, như mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN).

Khu đất 48 Cao Thắng mà trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đang đứng chân (Ảnh: HC)

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ UBND TP Đà Nẵng ngày 24/4, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho hay, ý tưởng di dời trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, thu hồi khu đất 48 Cao Thắng để mở rộng BVĐN đã được ông đưa ra bàn từ cách đây 2 – 3 năm, khi GS.TS Trần Văn Nam còn làm Giám đốc ĐHĐN. Sau đó GS.TS Trần Văn Nam về bàn trong Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN nhưng chưa thấy có quyết tâm.

“Hôm 23/4 đến dự buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT với lãnh đạo ĐHĐN, thay mặt lãnh đạo TP, tôi có phát biểu nhắc lại ý tưởng này thì thấy họ bắt đầu có động thái hưởng ứng. Vậy thì bây giờ TP Đà Nẵng cần chủ động cùng với ĐHĐN rà soát các vấn đề liên quan để có thể hiện thực hóa vấn đề này!” – Ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Ông cũng cho biết thêm, ông “nhắm” khu đất 48 Cao Thắng có thể sử dụng để mở rộng BVĐN, còn diện tích 5 – 6ha của khu đất đó tính theo giá thị trường hiện nay mà TP mua hay giải tỏa đền bù hết bao nhiêu thì bàn cơ chế hỗ trợ một phần tiền sử dụng đất hay gì đó để ĐHĐN có thể sớm triển khai di dời trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật vào Làng ĐHĐN.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT với lãnh đạo ĐHĐN ngày 23/4, ông nghe Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật than thở là bây giờ trường này “chết” luôn. Bởi vì nhà trường đang lâm vào tình thế đi không được mà ở cũng không xong. Hiện nhà trường có vài chục tỉ muốn đầu tư nhưng không biết còn ở địa điểm hiện nay bao lâu nữa nên không dám đầu tư, mà không đầu tư thì trường lớp xuống cấp! 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thống nhất

“Vậy thì TP Đà Nẵng có chủ động được việc này không?” – Ông Huỳnh Đức Thơ đặt câu hỏi với Giám đốc các Sở, ngành tham dự cuộc họp thường kỳ của UBND TP Đà Nẵng ngày 24/4? Theo ông, với động thái mới của ĐHĐN ủng hộ ý tưởng của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành hữu quan của TP cần chủ động phối hợp với ĐHĐN rà soát cơ sở vật chất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật mà TP Đà Nẵng có thể thu hồi.

“Việc thu hồi cơ sở vật chất đó là để phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội khác như làm bệnh viện chẳng hạn. Thay vì phải giải tỏa đền bù thì mình có sẵn diện tích 5 – 6ha như thế là rất tốt. Đồng thời mình cũng giải quyết luôn nhu cầu đưa trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật vào hệ thống quy hoạch của Làng ĐHĐN. Đưa trường này vào trước, tạo đà tiếp tục đưa các trường khác vào!” – Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chính thức giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT để tính toán, lên phương án cụ thể và mời ĐHĐN làm việc. Ông lưu ý: “Nhà trường thì lo giảng dạy, nghiên cứu chứ mấy cái này họ không nhanh nhảu lắm, không biết cặn kẽ cách làm như thế nào, nên mình phải sáp vô với họ!”.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN-MT trước mắt tập trung nghiên cứu ý tưởng thu hồi khu đất 48 Cao Thắng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng gợi ý có thể nghiên cứu đưa trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật vào Làng ĐHĐN với diện tích quy hoạch khoảng 10 – 15ha, đồng thời TP Đà Nẵng ứng vài trăm tỉ đồng để nhà trường xây dựng cơ sở mới…

“Còn vướng cơ chế gì liên quan đến đất đai, trường của Bộ này kia thì mình chủ động làm việc với ĐHĐN để tháo gỡ. Khi tôi phát biểu về vấn đề này thì Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng thống nhất. Qua việc thu hồi các cơ sở như trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cũng góp phần tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Làng ĐHĐN. Trường này tiên phong vô trước thì sẽ khởi động Làng ĐHĐN sớm hơn.

Nếu được như thế thì mình nghiên cứu, báo cáo Thành ủy, HĐND TP đề xuất bố trí ngân sách sắp tới cho việc di dời trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, thu hồi lại đất. Các anh thấy BVĐN có một nhúm đất, muốn mở thêm cái gì để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân cũng hết sức vất vả. Lấy lại khách sạn Vinafor chỗ đường Hải Phòng để làm Trung tâm Tim mạch mà trầy trật bao nhiêu năm!” – Ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Đối với Khu đô thị Làng ĐHĐN, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng chủ động đầu tư khu tái định cư 22ha (do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1279/UBND-SKHĐT ngày 4/3/2019) để phục vụ cho thực hiện dự án “treo” hàng chục năm này. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành hữu quan của TP giúp ĐHĐN giải ngân tốt nguồn vốn Trung ương đầu tư cho dự án Làng ĐHĐN.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng đại học Huỳnh Đức Thơ sư phạm kỹ thuật bệnh viện Bộ GD-ĐT

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !