Tin thế giới 22/2: Mỹ dùng chiến thuật "ngựa thành Troy", Guaido ký sắc lệnh 001
Mỹ dùng chiến thuật “con ngựa thành Troy” chống Nga (Ảnh minh họa) |
Nga, Mỹ, NATO, Đức
*Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hôm 20/2, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz bất ngờ tuyên bố rằng nước này quan tâm đến độ tin cậy cung cấp năng lượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.
Theo ông Kurtz, quan hệ giữa Áo với Nga không tốt hơn với Hoa Kỳ, tuy nhiên, Moscow quan tâm đến một cuộc đối thoại với Vienna hơn Washington.
*Tờ Telepolis dẫn tuyên bố của Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Tướng David Goldfein cho biết, Lầu Năm Góc đang phát triển một chiến lược, trong đó tiến hành các hoạt động chiến sự mới nhằm chống lại Nga và Trung Quốc, với tính năng chính là "cuộc xâm lược bí mật" vào sâu trong lãnh thổ của kẻ thù. Toàn bộ quá trình phát triển sẽ mất khoảng một năm với chi phí khoảng 135 tỉ USD.
*Trong một cuộc phỏng vấn với Liga.net, cựu Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố chiến tranh đang đe dọa Belarus. Nga muốn sáp nhập Belarusnhằm tiến gần hơn tới biên giới châu Âu.
Ông Anders Fogh Rasmussen cho rằng nếu Belarus không bắt đầu tiến hành cải cách để bảo vệ chính mình khỏi "sự xâm lược của Nga", thì nước này có thể đối mặt với một cuộc chiến tranh. Ngoài ra, ông Rasmussen cũng kêu gọi Minsk bắt đầu thực hiện cải cách để đạt được dân chủ và tự do.
*Phát biểu tại hội nghị "Khả năng cạnh tranh nước Nga - cách thức mới", Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier tuyên bố Đức không quan tâm đến các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Theo ông Peter Altmaier, Đức đã buộc phải thông qua các biện pháp trừng phạt này vì lý do chính trị và vì sự thống nhất của Liên minh châu Âu (EU).
Tổng thống tự phong Venezuela Guaido ra sắc lệnh "Tổng thống" |
Khủng hoảng Venezuela
*Tổng thống tự xưng Venezuela, ông Juan Guaido, hôm thứ Năm (21/2) đã ký, công bố sắc lệnh "tổng thống" số 001 về việc cho phép chuyển viện trợ nhân đạo cho đất nước Nam Mỹ này.
Theo cùng một sắc lệnh, Tổng thống tự xưng Guaido đã bãi bỏ lệnh của Tổng thống Maduro đóng cửa biên giới đất liền "với đất nước anh em - Cộng hòa Liên bang Brazil".
*Reuters đưa tin, văn phòng phó Tổng thống Mỹ ngày 21/2 cho biết, phó Tổng thống Mike Pence ngày 25/2 sẽ tới thủ đô Bogota của Colombia để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Venezuela với các nhà lãnh đạo thuộc Nhóm Lima.
*Một đại diện của phe đối lập Venezuela ngày 21/2 cho biết, 11 nhà ngoại giao Venezuela tại Mỹ đã rời bỏ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, kể từ sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ hồi tháng trước.
*Tổng thống Nicolas Maduro đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổ chức PAHO thuộc Liên Hợp Quốc về số thuốc men mới được chuyển tới Venezuela giữa lúc quốc gia Mỹ Latinh rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng.
Chủ tịch Kim Jong un, Tổng thống Mỹ Trump |
Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra ở Việt Nam, sự chú ý mà cộng đồng quốc tế dành cho nước ta ngày càng lớn. Dưới đây là nhận định của AP về sự thay đổi của Việt Nam kể từ sau khi thống nhất đất nước tới nay.
*CNBC đưa tin theo báo cáo hồi tháng 1/2018 của tổ chức giám sát chính phủ Mỹ Judical Watch, chi phí đi lại của Tổng thống Trump đã vượt trên con số 13,5 triệu USD. Trong đó, riêng chi phí cho những chuyến đi không phải là công tác cũng đã là 3,2 triệu USD tính từ tháng 6/2017.
*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21/2 khẳng định, chưa có bất kỳ sự thỏa hiệp nào đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Pompeo khẳng định phi hạt nhân hóa vẫn là mục tiêu chính của Washington. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai.
Theo ông Pompeo, để giúp người dân Mỹ an toàn, Washington cần giảm thiểu mối đe dọa từ một nước Triều Tiên có vũ trang, và sau đó mới nỗ lực hướng tới về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21/2 tuyên bố, Mỹ sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên cho tới khi Washington tin tưởng rằng mối đe dọa vũ khí hạt nhân tới từ Bình Nhưỡng đã được "giảm đáng kể".
Ngoại trưởng Pompeo không nêu rõ chi tiết, song bình luận của ông trên chương trình "Today" của đài NBC dường như để ngỏ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt dù chưa đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Bán đảo Triều Tiên.