Đà Nẵng: Thưởng Tết Canh Tý cao nhất gần 1 tỉ đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Chiều 25/12, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho hay, Sở vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2019, thưởng Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo số liệu khảo sát đến ngày 20/12/2019, đối với các doanh nghiệp (DN) ngoài khu công nghiệp (KCN), tiền lương năm 2019 cao nhất là 234.600.000 đồng/tháng; thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng.

Công nhân lắp đặt đèn chiếu sáng trang trí trên tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Ảnh: HC)

Tiền lương bình quân năm 2019 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 12.166.000 đồng/tháng; DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 7.751.000 đồng/tháng, DN FDI là 9.484.000 đồng/tháng và DN dân doanh 7.072.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 49.300.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 5.442.000 đồng và bình quân người lao động là 4.423.000 đồng.

Đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 3.118.000 đồng và bình quân người lao động là 1.669.000 đồng. 

Đối với các DN dân doanh, cao nhất là 23.500.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.660.000 đồng và bình quân người lao động là 610.000 đồng.

Đối với các DN FDI, cao nhất là 209.093.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.558.000 đồng và bình quân người lao động là 1.837.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 90.800.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.538.000 đồng và bình quân người lao động là 6.897.000 đồng.

Đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 90.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.223.000 đồng và bình quân người lao động là 8.401.000 đồng.

Đối với các DN dân doanh, cao nhất là 96.000.000 đồng, thấp nhất là 150.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.333.000 đồng và bình quân người lao động là 9.549.000 đồng.

Đối với nhóm DN FDI, cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 638.000 đồng, bình quân người quản lý là 22.482.000 đồng và bình quân người lao động là 6.644.000 đồng.

Đối với các DN trong KCN, báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng cho hay, tiền lương năm 2019 cao nhất là 158.679.000 đồng/tháng; thấp nhất 3.710.000 đồng/tháng.

Tiền lương bình quân năm 2019 của người lao động thuộc loại hình DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 5.600.000 đồng/tháng; DN FDI là  8.712.000 đồng/tháng và DN dân doanh 8.147.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất 500.000 đồng, bình quân là 500.000 đồng.

Đối với  các DN FDI, cao nhất 35.565.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân là 4.843.000 đồng. Đối với các DN dân doanh, cao nhất 55.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 2.015.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 5.000.000 đồng, thấp nhất là 3.000.000 đồng, bình quân là 4.000.000 đồng.

Đối với các DN FDI cao nhất là 155.505.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 12.562.000 đồng. Đối với các DN dân doanh, cao nhất là 927.820.000 đồng, thấp nhất là 3.500.000 đồng, bình quân là 14.610.000 đồng. 

Tính chung tại Đà Nẵng tiền lương năm 2019 cao nhất thuộc về các DN ngoài KCN, với mức 234.600.000 đồng/tháng; thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng (với cả hai khối doanh nghiệp trong và ngoài KCN).

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 cao nhất thuộc về DN FDI ngoài KCN với mức 209.093.000 đồng; thấp nhất là 100.000 đồng thuộc về DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước và DN dân doanh trong KCN.

Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất thuộc về DN dân doanh ngoài KCN với mức 927.820.000 đồng; thấp nhất là 100.000 đồng, thuộc về DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước trong KCN.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng thưởng Tết Tết Dương lịch 2019 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 doanh nghiệp Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !