Đà Nẵng: Chuẩn bị cất nóc tầng 31 dự án Risemount Apartment bên sông Hàn

Ngày 6/1, ông Bùi Đức Long, Chủ tịch Tập đoàn Vicoland, nhà sáng lập và là Chủ tịch Chuỗi thương hiệu Risemount cho hay, vừa phát động “Chiến dịch 30 ngày đêm với tiến độ siêu thần tốc cho việc cất nóc tầng 31 dự án Risemount Apartment Đà Nẵng”.

Cất nóc tầng 31 theo đúng kế hoạch đã định

Theo ông Bùi Đức Long, với cao ốc 31 tầng căn hộ cao cấp Risemount Apartment Đà Nẵng, Chuỗi thương hiệu Risemount đã rất “khắt khe” trong việc lựa chọn nhà thầu chính thi công dự án bằng việc đặt niềm tin vào Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – nhà thầu xây dựng duy nhất trong cả nước 6 lần liên tiếp đạt giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia” với bề dày hoạt động hơn 30 năm, đã thi công hàng trăm công trình quy mô, đẳng cấp quốc tế trong và ngoài nước.

Tổ hợp dự án tháp đôi Movenpick Hotels & Residences - Risemount Apartment Đà Nẵng bên sông Hàn do Tập đoàn Vicolaand làm chủ đầu tư

Khởi công vào tháng cuối năm 2017, đến nay, dự án Risemount Apartment Đà Nẵng đã được nhà thầu Hòa Bình hoàn thành phần móng với 2 tầng hầm và xong phần thô đến tầng thứ 26 trên tổng cộng 31 tầng nổi. Để có được kết quả thi công ấn tượng đó, trong quá trình xây dựng, nhà thầu Hòa Bình đã áp dụng công nghệ thi công tiên tiến và hiện đại, giúp cho việc thi công đổ bê-tông đạt kỷ lục “4 ngày xong 1 sàn” nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn và kỹ mỹ thuật công trình.

Theo kế hoạch, ngày 21/1/2019 (tức 16/12 tháng Chạp) sẽ cất nóc tầng 31 cao ốc Risemount Apartment Đà Nẵng, tuy nhiên thời tiết từ giữa tháng 12/2018 đến nay cũng như dự báo trong những ngày tới không được thuận lợi, sẽ có mưa gió và rét lạnh, trong khi khối lượng công việc còn nhiều. Để khắc phục trở ngại đó, đảm bảo cất nóc dự án này đúng kế hoạch, Chuỗi thương hiệu Risemount và nhà thầu Hòa Bình cùng bắt tay nhau triển khai chiến dịch 30 ngày đêm thi công siêu thần tốc kể từ ngày 20/12/2018.

“Trong thời gian diễn ra chiến dịch, chúng tôi thường xuyên bám trụ trên công trường, kiểm tra, đốc thúc nhà thầu huy động, tập trung máy móc phương tiện, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để tổ chức thi công 3 ca liên tục, 24/24 mỗi ngày, kể cả ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu hoàn thành thi công cất nóc dự án Risemount Apartment Đà Nẵng vào đúng ngày 21/1/2019 như đã đặt ra từ ban đầu” – ông Bùi Đức Long, Chủ tịch Chuỗi thương hiệu Risemount nêu quyết tâm.

Hiện dự án Risemount Apartment Đà Nẵng đã hoàn thành phần móng với 2 tầng hầm và xong phần thô đến tầng thứ 26 (Ảnh: HC)

Sử dụng độc quyền kính mặt ngoài cao cấp đã lắp đặt tại Trump Tower

Cũng theo ông Bùi Đức Long, ngay sau khi hoàn thành lễ cất nóc, Chuỗi thương hiệu Risemount sẽ tiến hành khởi công cao ốc thứ hai Movenpick Hotels & Residences, đồng thời tiếp tục thi công hoàn thiện nội thất và ngoại thất dự án Risemount Apartment Đà Nẵng. Ấn tượng nhất của ngoại thất dự án này là kính mặt ngoài được cung cấp bởi tập đoàn sản xuất kính hàng đầu thế giới: Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group. 

Đây là tập đoàn chuyên cung cấp kính cho các hãng sản xuất ô-tô nổi tiếng toàn cầu như Toyota, Ford, Hyundai, Peugeot, Citroen... và lắp đặt tại các cao ốc “tỷ đô” trên khắp thế giới, tiêu biểu như: Marina Bay Sands Hotel (Singapore), Mahanakhon – Bangkok (Thái Lan), One Central Park & Prima Tower (Úc), San Jose & Red Building và nhất là cao ốc Trump Tower của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump…

Chủ tịch Chuỗi thương hiệu Risemount Bùi Đức Long cho biết thêm, kính ốp mặt ngoài cao ốc Risemount Apartment Đà Nẵng là loại kính cường lực YHD-Golden cao cấp, được phủ lớp phản quang và chống nóng. Loại kính này cùng loại với loại kính được lắp đặt tại cao ốc Trump Tower với công nghệ phủ cường lực nhiều lớp mới nhất của Pilkington SYP.

Dự án Risemount Apartment Đà Nẵng quyết tâm cất nóc tầng thứ 31 theo đúng kế hoạch đã định (Ảnh: HC)

Trong đó, cấu trúc lớp phủ có nhiều lớp gồm: 1 lớp phủ vàng 24K, lớp bảo vệ và 1 lớp bảo vệ bằng Silicon. Đặc biệt, Risemount Apartment Đà Nẵng được Tập đoàn Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group cấp chứng nhận là dự án duy nhất tại Việt Nam sử dụng độc quyền loại kính này.

Tổ hợp dự án tháp đôi Movenpick Hotels & Residences - Risemount Apartment Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 11.000m2, nằm trên đường Như Nguyệt (Bạch Đằng nối dài) chạy dọc bờ sông Hàn thơ mộng thuộc địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đây là tổ hợp khép kín bao gồm: khách sạn, căn hộ cao cấp, condotel, văn phòng, trung tâm hội nghị, trung tâm mua sắm cùng hệ thống dịch vụ và tiện ích đạt chuẩn 5 sao, tiêu chuẩn quốc tế; mỗi tòa tháp gồm 2 tầng hầm và 31 tầng nổi với tổng cộng 300 căn hộ cao cấp, 151 phòng khách sạn, 259 căn hộ condotel… với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.800 tỷ đồng do Chuỗi thương hiệu Risemount làm chủ đầu tư.

Khởi công vào cuối năm 2017, theo kế hoạch, Tổ hợp dự án này sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019. Sau khi khánh thành và đưa vào hoạt động, Tổ hợp dự án tháp đôi Movenpick Hotels & Residences - Risemount Apartment Đà Nẵng không chỉ tạo thêm điểm nhấn kiến trúc đẹp tại khu vực trung tâm TP mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung của TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng sông Hàn Vicoland Risemount Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump Tower

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.