Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình: Thông tin vụ HS bị tát nhập viện còn khác nhau

Về thông tin học sinh Trương Ngọc Hải (6 tuổi), Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy bị cô giáo chủ nhiệm tát 2 cái làm chảy máu tai và chấn động não, Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu Nhà trường và Phòng GD&ĐT phải có trách nhiệm nếu gia đình đưa cháu đi tái khám.

Ngày 8/1, UBND huyện Lệ Thủy tổ chức cuộc họp để giải quyết sự việc cô giáo Lê Thị Hải - Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tát làm một học sinh bị chảy máu tai, phải nhập viện.

Trong cuộc họp, bà Ninh Thị Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết để quản lý, chăm sóc học sinh thì UBND huyện có rất nhiều văn bản quy định nhưng vẫn xảy ra sự việc đáng tiếc này. Hành vi đánh học sinh của cô Hải như vậy là không thể chấp nhận được, đây là hành vi phản giáo dục nghiêm trọng; vi phạm điều cấm của ngành; có nhiều phương pháp trách phạt theo các mức độ nhắc nhở, phê bình, cảnh cáo nhằm biểu thị sự không đồng tình, phản đối, phê phán hành vi chưa đúng của người học… nhưng hành vi đánh học sinh là tuyệt đối không thể xảy ra.

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra sự việc cháu Hải bị cô giáo tát.

Bà Hòa cho biết, hiện nay cháu Trương Ngọc Hải đã đi học bình thường, nhưng nếu gia đình cháu có nguyện vọng đưa cháu tái khám, Phòng Giáo dục & Đào tạo cũng như nhà trường sẽ tạo điều kiện và có trách nhiệm.

Trao đổi với Báo Infonet, ông Đinh Quý Nhân – Giám đốc sở GD & ĐT Quảng Bình cho biết Phòng GD & ĐT huyện Lệ Thủy đã có báo cáo về vụ việc ở Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy.

“Chúng tôi đang cho kiểm tra lại, bởi thông tin trong báo cáo và trên báo chí phản ánh có sự khác nhau. Nếu giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp tùy mức độ để xử lý kỷ luật nặng hay nhẹ. Việc này, nếu như báo chí phản ánh thì phải xử lý mạnh, nhưng đang cho kiểm tra lại, vì báo cáo từ phòng lên khác”, ông Nhân nói.

Cô Lê Thị Hải rất hối hận vì hành động của mình.

Sau khi báo chí phản ánh, Công an huyện Lệ Thủy đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin vụ việc cô giáo Lê Thị Hải có hành vi tát một học sinh đến mức chảy máu tai, phải nhập viện.

Thượng tá Trần Đức Tới – Trưởng công an huyện Lệ Thủy cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, tài liệu; quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó.

Như Infonet phản ánh, ngày 28/12/2018, cháu Trương Ngọc Hải (6 tuổi) học sinh lớp 1.1 trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy trong tiết kiểm tra viết đã nhầm lẫn nên làm cùng một lúc 2 đề thi. Phát hiện sự việc, cô Lê Thị Hải - giáo viên chủ nhiệm lớp đã đi đến bàn xách tai và tát vào má em Hải 2 cái. Hậu quả, em Hải bị chảy máu tai, có dấu hiệu chấn thương não, phải nhập viện.

Cháu Trương Ngọc Hải đã quay trở lại trường học, sắp tới gia đình đưa cháu tái khám để biết chính xác kết quả.

Ông Trương Ngọc Đoàn, cha cháu Hải cho biết, khi nhập viện cháu bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn.

Vợ chồng anh Đoàn sau đó phải đưa Hải vào bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X-quang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu Hải bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Tuy nhiên, do không có tiền điều trị, vợ chồng anh Đoàn đành đưa con về nhà. Hiện gia đình cũng rất lo lắng về sức khỏe của cháu, và sắp tới sẽ đưa cháu đến bệnh viện tái khám lần 2 để kiểm tra chính xác kết quả. 

Thanh Hà
Từ khóa: Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy cô giáo tát học sinh nhập viện cô giáo Lê Thị Hải Đinh Quý Nhân

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !