Tin thế giới 20/12: Mỹ rút quân khỏi Syria, Nga tuyên bố gây "sốc"

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã chiến thắng IS ở Syria, Nhà Trắng tuyên bố rút quân trước sự chỉ trích từ nhiều phía; Mỹ tiếp tục trừng phạt người Nga; Nga có ý định triển khai máy bay Venezuela từ rất lâu trước đây v.v...

Trung Đông

*Nhà Trắng đã tuyên bố rằng Mỹ đang bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống IS và“bắt đầu đưa các binh sĩ về nhà”. Các quan chức Mỹ cũng thông báo rằng các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Syria đã được sơ tán trong vòng 24 giờ đồng hồ. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter rằng Mỹ “đã đánh bại IS ở Syria” và đây là lý do duy nhất quân đội Mỹ có mặt tại Syria dưới thời của ông.

Quân đội Mỹ đang bắt đầu rút quân khỏi Syria.

*Rất nhiều chính trị gia Mỹ đã bày tỏ sự bất bình với quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump vì nhiều lý do khác nhau, có người tin rằng hành động này sẽ khiến lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống IS gặp nguy hiểm, một số cho rằng Mỹ đang nhường lại sân chơi Syria cho Nga. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã gây sốc khi gọi quyết định của Mỹ “mở ra triển vọng thực tế cho giải pháp chính trị ở Syria” và nhiều nơi có Mỹ sẽ được tái thiết hòa bình.

Nga

*Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng rằng: “Bộ ba hạt nhân, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu tiên toàn cầu, giờ đã được tăng cường đáng kể. Tỷ lệ vũ khí hiện đại ở đây là 82%. Nhiều bước đột phá lớn đã được thực hiện trong quá trình phát triển vũ khí mới nhất, vô song trên thế giới,”, ông nói. Ông cũng nêu ra mục tiêu chính của quân đội Nga trong năm 2019 đó là nâng cao khả năng chiến đấu của “bộ ba hạt nhân”.

*Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, việc Ukraine cố tình điều động tàu chiến đi qua eo biển Kerch là một hành động khiêu khích và sẽ phải đối mặt với “hậu quả khủng khiếp”. Dù vậy, Nga vẫn tiếp tục duy trì sự “kiên nhẫn chiến lược” do Ukraine đang gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Ukraine không có ý định cho dừng hoạt động của dàn tàu chiến ở eo biển Kerch cũng như không loại trừ khả năng phá hủy cây cầu Crimea.

Ba tàu hải quân Ukraine đã bị Nga bắt giữ.

*Theo một số chuyên gia Nga, từ khoảng 10 năm trước đây nước này đã có ý định thiết lập căn cứ quân sự tại đảo La Orchila, cách thủ đô Caracas của Venezuela 200km. Sau khi có sự đồng ý từ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Nga cho triển khai máy bay ném bom Tu-160 tới đảo này, qua đó đánh dấu lần điều động vũ khí lớn nhất của Nga đến vùng Caribê kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Mỹ

*Mỹ vừa áp đặt trừng phạt đối với 15 người thuộc cơ quan tình báo Nga và 4 đoàn thể được cho là đã có hành động can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, xâm nhập hệ thống mạng của một số tổ chức trên thế giới và có những “hành vi có hại”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết vào một mệnh lệnh hành pháp nhằm trừng phạt bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào hoạt động bầu cử ở Mỹ.

Châu Á

*Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã xác nhận rằng thêm một người Canada nữa đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ. Danh tính của người này hiện chưa được tiết lộ, song những người thân của người này hiện đang nhận được sự hỗ trợ. Đây là người Canada thứ ba bị Trung Quốc bắt giam sau khi giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Văn Chu bị Canada bắt tại Vancouver theo yêu cầu của Mỹ, và Trung Quốc không giấu sự tức giận của mình trước hành động này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm căn cứ quân sự mới.

*Indonesia mới đây đã công bố căn cứ quân sự mới của mình nằm ở rìa phía nam Biển Đông. Động thái này được coi là thông điệp cứng rắn mà Indonesia muốn gửi đến cho Trung Quốc. Mặc dù không có chủ quyền trên Biển Đông, song Bắc Kinh và Jakarta đã rất nhiều lần xảy ra va chạm trên vùng biển chiến lược này.

*Các nhà chức trách Philippines đã công bố rằng số người đã chết trong các cuộc tập kích chống tội phạm ma túy ở quốc gia này trong vòng 2 năm rưỡi qua là 5.050 người, phần lớn do cảnh sát gây ra. Con số này tuy vậy vẫn thấp hơn rất nhiều so với ước tính của nhiều tổ chức nhân quyền, khi họ tin rằng số người chết nằm trong khoảng từ 12 đến 20.000 người.

Phóng viên giả mạo tin tức

Claas Relotius đã khai nhận hành vi gian dối của mình.

*Claas Relotius, một phóng viên và là một biên tập viên của tạp chí Der Spiegel, mới đây đã thú nhận giả mạo thông tin và sử dụng nhân vật được thêu dệt trong bài viết của mình. Ông này đã từng làm việc cho rất nhiều tờ báo uy tín của Đức trong quá khứ, và nhiều người lo ngại rằng uy tín của truyền thông Đức đang bị đe dọa.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Syria Nga Mỹ rút quân quân sự Ukraine eo biển Kerch căng thẳng Trung Quốc Canada bắt giữ Claas Relotius

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !