Ngân hàng Nhà nước: Tiền lẻ mới đưa vào lưu thông tăng mạnh năm 2018 và dịp Tết

Theo Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ NHNN, năm 2018, lượng tiền dự trữ tăng khoảng 25%, tiền mệnh giá nhỏ tăng 12% so với năm 2017. Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ, từ 10.000 đồng trở xuống cho tới hết tháng 11, gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in.

Đó là thông tin được ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ khẳng định tại buổi họp báo của Ngân hàng Nhà nước sáng nay 7/1.

Không in tiền mới mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông trong tháng 12 cũng như tháng Giêng, dự kiến trong năm 2019 Ngân hàng Nhà nước sẽ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 390 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác tiền mặt, ông Lâm cho biết, năm 2018, lượng tiền dự trữ tăng khoảng 25%, tiền mệnh giá nhỏ tăng 12% so với năm 2017.

Trong kế hoạch điều hòa tiền mặt của dịp Tết Nguyên đán này dự kiến tăng tăng 25%, trong đó gồm cả tiền mới in trong năm và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế cũng như của các ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

“Việc điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước là điều hòa cả năm chứ không chỉ riêng vào tháng 12 và tháng Giêng Tết nhằm đảm bảo dự trữ tiền mặt cho tất cả các chi nhánh tỉnh thành phố, kho tiền Trung ương đáp ứng đủ yêu cầu của nền kinh tế”, ông Lâm thông tin.

Từ tháng 4/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ, từ 10.000 đồng trở xuống cho tới hết tháng 11, gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in.

“Tỷ lệ tăng 12% đảm bảo nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong 2018 cũng như tháng Giêng năm 2019. Đối với tiền mới in, mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống tính đến hết tháng 11/2018, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường rất tích cực; còn từ tháng 11 trở đi, nhất là cuối tháng 11 thì những tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống, tiền đã qua lưu thông vẫn cung ứng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân”, ông Lâm cho biết thêm.

Cũng theo Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, với kết quả thực hiện chủ trương không in tiền mới mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông trong tháng 12 cũng như tháng Giêng, dự kiến trong năm 2019 Ngân hàng Nhà nước sẽ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 390 tỷ đồng. Nếu tổng số đã thực hiện từ năm 2013 tới nay, tức đây là năm thứ 6 thì số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước nhờ không in tiền mới mệnh giá nhỏ là khoảng 2.590 tỷ đồng.

Minh Thư
Từ khóa: tiền lẻ tiền mới tiền mới mệnh giá nhỏ ngân sách nhà nước ngân hàng nhà nước họp báo tiền mặt tiền đã lưu thông điều hòa tiền mặt Tết nguyên đán kỷ hợi 2019

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.