Chủ trương mới nhất của UBND TP Đà Nẵng về xây dựng các bãi đỗ xe PPP

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo chủ trương mới nhất của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về việc kêu gọi đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP.

Ngày 26/12, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các Sở GTVT, Xây dựng, KH&ĐT, TN&MT và BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thông báo ý kiến của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP tại cuộc họp giao ban ngày 10/12 về việc kêu gọi đầu tư các bãi đỗ xe theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP.

Dự án Bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ưu tiên đầu tiên trong chủ trương xây dựng các bãi đỗ xe theo hình thức PPP (Ảnh: HC)

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các bãi đỗ xe theo hình thức PPP, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT. Cụ thể, Sở GTVT đề xuất không đưa vào danh mục các dự án bãi đỗ xe kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với 05 vị trí nằm trong quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc nằm trong chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất.

Bao gồm 03 vị trí bãi đỗ xe nằm trong quy hoạch xây dựng công trình (Bãi xe HC10 thuộc dự án Trung tâm dịch vụ mua sắm, khu dịch vụ kinh doanh hàng miễn thuế, khoa ngoại quan hàng tạm nhập tái xuất,… phục vụ cho sân bay; Bãi xe TK7 thuộc dự án Khu chung cư 9 tầng tại khu đất đường Nguyễn Cao và Khu đậu xe ô tô kết hợp bãi tập kết hàng hóa thuộc dự án Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông): Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo dự án đầu tư xây dựng công trình để đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch xây dựng.

02 vị trí còn lại đã có chủ trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (gồm vị trí khu đất A9 và A12 đường Võ Văn Kiệt) thì tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất bổ sung chỉ tiêu về quy mô diện tích bãi đỗ xe tại khu vực trong phương án đấu giá để đơn vị trúng đấu giá thực hiện đầu tư sau này (theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại công văn số 537/UBND-QLĐTư ngày 22/1/2018).

Đối với 14 vị trí bãi đỗ xe còn lại, phân chia thành các dự án để kêu gọi đầu tư với thứ tự ưu tiên lần lượt: Dự án Bãi đỗ xe tại số 166 đường Hải Phòng; Dự án Bãi đỗ xe tại khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh; Dự án Các bãi đỗ xe khu vực trung tâm TP (bao gồm các vị trí số 10 Lý Thường Kiệt, số 172 Nguyễn Chí Thanh, số 19 Lê Hồng Phong, HC12 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi, số 92 Điện Biên Phủ).

Dự án Các bãi đỗ xe trên địa bàn quận Sơn Trà (bao gồm các vị trí khu đất A1.1 góc Đông Nam nút Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền, khu đất A1.2 góc Đông Bắc nút giao đường Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền, khu đất trên đường Đông Kinh Nghĩa Thục khu tái định cư An Cư 4 và khu đất A16 đường Võ Văn Kiệt đi vào.

Dự án Các bãi đỗ xe trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (bao gồm các khu đất góc Tây Nam nút giao Võ Nguyễn Giáp - Phan Tứ, khu đất phía Tây đường Võ Nguyên Giáp tại nút giao với đường BTXM phía Nam đường Hồ Xuân Hương); Dự án Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 2).

UBND TP Đà Nẵng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị chuẩn bị dự án bao gồm tổ chức lập báo cáo chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp luật về đấu thầu.

Đồng thời giao Sở KH&ĐT bổ sung các dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP trong biểu Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019 để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư quan tâm.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện để đẩy nhanh việc kêu gọi đầu tư các bãi đỗ xe theo hình thức PPP trên địa bàn TP.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng bãi đỗ xe đối tác công tư PPP chủ trương Ngũ Hành Sơn Sơn Trà

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !