Cựu Ngoại trưởng Ukraine tiếp lộ lý do Poroshenko làm căng thẳng quan hệ với Nga

Cựu Ngoại trưởng Ukraine cho rằng vì Tổng thống Ukraine đương nhiệm đã chọn chiến thuật làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Nga để huy động cử tri bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Vì vậy, chúng ta đang trong giai đoạn bị đe dọa trước khi kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko

Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Konstantin Gryshchenko cho rằng mục tiêu chiến lược chính của Tổng thống Ukraine đương nhiệm Petro Poroshenko, là làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga vì mục đích đánh bóng tên tuổi (PR) trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

"Chúng ta đang trong giai đoạn bị đe dọa trước khi kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống. Bởi vì Tổng thống Ukraine đương nhiệm đã chọn chiến thuật làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Nga, qua đó để huy động cử tri bỏ phiếu cho ông", cựu bộ trưởng Konstantin Gryshchenko nói.

Theo ông Konstantin Gryshchenko, những hành động như vậy của Tổng thống Poroshenko hoàn toàn trái ngược với nhu cầu của xã hội Ukraine nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

"Do đó, có nhiều kịch bản không lường trước được, có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng nghiêm trọng hơn và việc sử dụng các hoạt động quân sự quy mô lớn", ông Grishchenko kết luận.

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Ukraine cho năm 2019 đã chính thức bắt đầu vào ngày 31/12. Theo đó, chiến dịch sẽ kéo dài đến ngày 3/2 năm 2019, các ứng cử viên tiềm năng sẽ đưa ra tuyên bố tranh cử Tổng thống trước ngày 3/2/2019. Mỗi ứng cử viên sẽ phải đóng một khoản tranh cử trị giá 91.709 USD để được tham gia chiến dịch.

Tất cả các ứng cử viên tiềm năng có thể ra tranh cử và đảm bảo các điều kiện sau: họ cần phải đạt 35 tuổi, là công dân Ukraine và cư trú ở nước này trong vòng 10 năm tính đến ngày bầu cử, nói ngôn ngữ tiếng Ukraine..

Hiện có 17 người có kế hoạch tham gia tranh cử Tổng thống. Trong số đó có cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, lãnh đạo của nhiều đảng phái và ứng cử viên kỹ thuật. Tổng thống đương nhiệm của Ukraine, ông Petro Poroshenko vẫn chưa tuyên bố mong muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2019. Kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố trước ngày 10/4.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Cựu Ngoại trưởng Ukraine tiếp lộ lý do Poroshenko làm căng thẳng quan hệ với Nga Cựu Ngoại trưởng Ukraine tiếp lộ lý do Poroshenko làm căng thẳng quan hệ với Nga quan hệ Nga Ukraine quan hệ Ukraine Nga căng thẳng quan hệ Nga Ukraine Cựu Ngoại trưởng Ukraine Tổng thống Ukraine tinh hình Ukraine chiến dịch tranh cử Tổng thống Tổng thống Nga Putin Tổng thống Ukraine Poroshenko bầu cử tổng thống Ukraine bầu cử tổng thống ở Ukraine Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko trí đức

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !