TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm xe hết hạn kiểm định

Động thái này đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong khi đó Tết Nguyên đán cũng sắp đến, lượng xe đi lại dự kiến tăng cao.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Hình minh họa

Ngày 8/1, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an TP cập nhật danh sách các phương tiện xe hết niên hạn hoặc sắp hết niên hạn sử dụng, hoặc quá hạn kiểm định thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đồng thời thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe hết niên hạn sử dụng và hết hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn TP.

Liên quan đến vấn đề giao thông, thành phố cũng có kiến nghị gửi Thường trực HĐND TP về việc chấp thuận chủ trương dời thời điểm tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong hoạt động đỗ xe ô tô đến khi ổn định tổ chức thu phí, đảm bảo nguyên tắc thu bù chi, không sử dụng ngân sách.

Thành phố cho biết, khi triển khai trở lại sẽ bổ sung vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong tại hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thời gian thu phí cũng như đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Ngoài ra Sở GTVT được giao phối hợp với các quận để giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động này.

Trước đó, ngày 1/8/2018, Sở GTVT triển khai thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường trên 23 tuyến thuộc địa bàn các quận 1, 5, 10.

Dự kiến TP sẽ thu được hơn 300 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên theo số liệu báo về, sau 20 ngày triển khai, tổng kinh phí thu được trên 23 tuyến đường vào khoảng 220 triệu đồng (mỗi ngày 11 triệu). Như vậy số thu này thấp hơn nhiều dự kiến, và chỉ tương đương mức thu 5.000đ/lượt của thời điểm trước khi áp dụng đề án.

Nguyễn Cường
Từ khóa: kiểm định xe ô tô dịp Tết kiểm định xe xe hết hạn kiểm định

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !