Tin thế giới 26/12: Đài Loan đính chính thông tin 152 du khách Việt bỏ trốn

Đài Loan đính chính thông tin 152 du khách Việt bỏ trốn; Nga giáng thêm đòn trừng phạt với Ukraine; Israel bất ngờ không kích gần thủ đô Damascus là những tin thế giới mới nhất ngày 26/12.

Chiến sự ở Syria:

*Thổ Nhĩ Kỳ điều động số lượng lớn xe quân sự chở theo vũ khí tới khu vực phía nam nhằm chuẩn bị cho đợt tổng tấn công tiêu diệt lực lượng người Kurdhoạt động ở đông bắc Syria.

Chảo lửa Syria sắp bùng cháy do chiến dịch tấn công người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ.

*Truyền thông Syria đưa tin, các chiến đấu cơ Israel mới tiến hành đợt không kích bằng tên lửa nhằm vào hàng loạt mục tiêu gần thủ đô Damascus bao gồm một kho vũ khí của quân đội Syria khiến 3 binh sĩ bị thương hôm 25/12.

*Một cựu quan chức NATO cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hăm dọa Tổng thống Donald Trump buộc nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ ra quyết định rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria.

*Các máy bay của liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria do Mỹ dẫn đầu ngày 25/12 ra thông báo cho biết trong giai đoạn 16 - 22/12, họ đã thực hiện nhiều đợt không kích chính xác, phá hủy hàng loạt cơ sở hậu cần và tài chính của phiến quân ở miền đông Syria, CNN đưa tin.

Mỹ:

*Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, Ankara sẽ không bao giờ từ bỏ thương vụ mua S-400 của Ngavà không có chuyện để các chuyên gia Mỹ nghiên cứu hệ thống vũ khí này.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết đòi chi phí liên bang cho bức tường biên giới, nhưng cuộc đàm phán với phe Dân chủ vẫn bế tắc.

"Tôi không thể nói khi nào chính phủ mở cửa, nhưng điều đó sẽ không xảy ra tới khi chúng ta có một bức tường hay một hàng rào", CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ 0h ngày 22/12 sau khi thượng viện từ chối thông qua dự luật chi tiêu mới, trong đó có khoản ngân sách 5 tỷ USD mà Trump đề nghị dùng để xây tường ngăn biên giới với Mexico. 

Căng thẳng Nga - Ukraine:

*Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak khẳng định, Nga vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu khí đốt cho người dân châu Âu, dù cho không ký tiếp được hợp đồng quá cảnh với Ukraine, và khí đốt Nga vẫn có tính cạnh tranh, mặc cho Mỹ nỗ lực cung cấp LNG vào EU.

Căng thẳng trên eo biển Kerch khiến quan hệ Nga - Ukraine càng tụt dốc.

*Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh mở rộng danh sách trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Ukraine vào ngày 25/12.

Trung Quốc:

*Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông thất nghiệp dùng dao tấn công, bắt cóc chiếc xe buýt sau đó cho xe lao vào đám đông người đi đường khiến 30 người thương vong ở phía đông nam nước này.

Cảnh sát Trung Quốc quật ngã, bắt giữ nghi phạm trên đường.

*Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không Trung Quốc (CASIC) đang tìm cách chào hàng tên lửa đạn đạo diệt hạm CM-401 tới các khách hàng quốc tế.

"Đây là sản phẩm phù hợp với những nước muốn tìm kiếm giải pháp đáng tin cậy, có mức giá hợp lý để răn đe và đối phó với các mối đe dọa từ tàu mặt nước đối phương", China Daily dẫn lời đại diện CASIC phát biểu hôm 25/12.

152 người Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan:

*Hôm 25/12, Cục Du lịch Đài Loan xác nhận nhóm du khách Việt Namgồm 153 người nhập cảnh vào thành phố Cao Hùng trong 2 ngày 21 – 23/12, song 152 người hiện mất tích và bỏ trốn.

Sân bay Đài Loan.

*Liên quan đến thông tin 152 khách du lịch Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

*Đội đặc nhiệm của Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) tại thành phố Cao Hùng đã xác định hành trình của các du khách Việt Nam và đang tiến hành tìm kiếm với sự giúp đỡ của cảnh sát, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA. Một số nguồn tin cho biết NIA đang điều tra xem liệu những kẻ buôn người có liên quan đến vụ việc hay không.

*Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, ông Hứa Cao Khánh chiều nay (26/12) đã đính chính thông tin được ông nêu ra vào buổi sáng.

Ông Hứa xác nhận đã được hãng lữ hành Việt Nam cung cấp ký lục đặt vé máy bay của nhóm khách, nhấn mạnh số vé này là những vé máy bay khứ hồi. Theo ký lục này, những du khách đến Đài Loan trên chuyến bay VJ886 của hãng Vietjet ngày 23 theo kế hoạch sẽ bay về trên chuyến bay VJ841 ngày 26/12.

Trước đó, trong cuộc họp báo sáng nay, ông Hứa Cao Khánh - Chủ tịch Hiệp hội cứu hộ du lịch quốc tế Đài Loan (ITARA) - nói rằng vé máy bay của các du khách Việt Nam do đối tác của ETHoliday tại Việt Nam phụ trách, và số vé này là vé một chiều.

Hàn - Triều:

*Một đoàn tàu 9 toa đặc biệt chở khoảng 100 quan chức Hàn Quốc sáng nay rời ga Seoul để tới thành phố Kaesong ở Triều Tiên. Phái đoàn này sẽ tham dự buổi lễ tuyên bố nối lại các tuyến đường bộ và đường sắt giữa hai miền bán đảo.

Minh Thu (tổng hợp)
Từ khóa: Tin thế giới 26/12 Đài Loan đính chính thông tin 152 du khách Việt bỏ trốn 152 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan chiến sự ở Syria căng thẳng Nga Ukraine người Kurd Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ lệnh trừng phạt du khách việt nam Kaesong

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !