Quảng Bình: Họp khẩn, chủ tịch huyện yêu cầu đình chỉ cô giáo tát HS nhập viện

Sáng 8/1, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức họp các ban ngành và đơn vị liên quan đến sự việc cô giáo Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tát học sinh chấn động sọ não. Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này để làm rõ.

Ông Đặng Đại Tình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, đã chủ trì cuộc họp giải quyết vụ việc cô giáo Lê Thanh Hải (40 tuổi) giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tát học sinh Trương Ngọc Hải (6 tuổi) khiến cháu phải nhập viện điều trị.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo UBND xã Hồng Thủy, Ban lãnh đạo trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy và cô giáo Hải. 

Tại cuộc họp, UBND huyện Lệ Thủy nghe báo cáo lại toàn bộ sự việc của cô Lê Thị Hải.

UBND huyện Lệ Thủy tổ chức họp để giải quyết sự việc cô giáo tát học sinh chấn động sọ não.

Ông Đặng Đại Tình cho biết: “Để xảy ra việc cô giáo tát học trò là sự việc đáng tiếc, gây ảnh hưởng tinh thần rất lớn đối với cháu cũng như với dư luận và ngành giáo dục. Sau khi phát hiện sự việc xảy ra, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội Vụ, Phòng GD&ĐT,  UBND xã Hồng Thủy, trường Tiểu học Hồng Thủy và cô giáo đã trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi sức khỏe cháu và chia sẻ với phụ huynh; đồng thời tổ chức họp UBND với các ban, ngành liên quan để giải quyết vấn đề này để báo cáo với Sở Giáo dục&Đào tạo và UBND tỉnh”.

“Trước mắt, UBND huyện yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy theo thẩm quyền tạm đình chỉ công tác cô giáo Hải, chờ quyết định của lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng tiếp tục xem xét trong thời gian tới.

Yêu cầu nhà trường, UBND xã, và Phòng giáo dục tiếp tục động viên theo dõi đối với cháu để cháu hòa nhập trong vấn đề học tập. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm công văn tham mưu về chấn chỉnh công tác dạy và học trên địa bàn” – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết.

Cháu Trương Ngọc Hải đã quay trở lại lớp học bình thường.

Như Infonet đưa tin, vào ngày 28/12/2018, cô Lê Thị Hải, 40 tuổi, giáo viên Chủ nhiệm lớp 1.1 tổ chức kiểm tra môn viết cho các em học sinh. Cháu Trương Ngọc Hải làm xong phần bài tập, tuy nhiên cháu làm luôn cả 2 đề A và B. Do quy định mỗi cháu chỉ được phép làm 1 đề, cô Hải đã đến bàn học cháu Hải xách tai và tát 2 cái vào má em.

Về nhà, cháu Hải chảy máu tai, sáng kêu dậy đi học thì cháu bảo bị chóng mặt nên gia đình cháu lên bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Tuy nhiên cháu Hải cơ thể suy kiệt, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đưa cháu vào bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp Xquang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Tuy nhiên, gia đình nghèo khó, không có tiền chữa trị, anh Trương Ngọc Đoàn bố cháu Hải đành ngậm ngùi đưa con ra về. Được biết, bản thân anh Đoàn làm nghề phụ hồ, vợ anh đi thu lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Cháu Hải hiện tại cũng đã đến lớp đi học nhưng cháu thường xuyên kêu mệt mỏi, đau đầu.

Thanh Hà
Từ khóa: Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy Chấn động sọ não tạm đình chỉ cô giáo tát học sinh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !