Ô tô khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Một người tử vong, 9 người bị thương

Chiếc ô tô khách 30 chỗ ngồi chở hàng chục hành khách đang lưu thông qua đèo Hải Vân thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu. Thông tin mới nhất cho biết, trong số 21 sinh viên trên xe, hiện có 9 nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Đà Nẵng, 1 nữ sinh đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/1, tại khu vực phía Bắc Đèo Hải Vân, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại úy Huỳnh Tuế - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) xác nhận vụ tai nạn và cho biết các lực lượng chức năng hiện đang tập trung cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Được biết, trên xe khách gặp nạn chở hơn 20 người.

Hiện chưa rõ số người thương vong.

Lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ, cứu nạn

Thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM: Lúc 14h, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết ông đang tới hiện trường để chỉ đạo cứu hộ vụ việc.

"Ngay khi nghe thông tin anh em báo về, chúng tôi đang trên đường vào hiện trường. Khu vực xảy ra trên đèo nên hiện tai chưa rõ về số người chết", Đại tá Nguyễn Trường Sơn nói.

Tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận: Lực lượng cứu hộ đang đưa 21 người bị nạn đi cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ tai nạn

Được biết, chiếc xe khách chở 21 sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đi thực tập, chạy theo hướng Nha Trang ra Huế thì gặp nạn.

Các sinh viên đều thuộc khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang.

Hành lý của các nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa lên đường.

Trao đổi với PV Infonet lúc 14h55 chiều 8/1, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, hiện đã có 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe chở 21 người lao xuống vực đèo Hải Vân được chuyển vào cấp cứu tại BV này, trong đó có 01 bệnh nhân nữ (sinh năm 1998, ở Kiên Giang) đã tử vong trước khi được đưa đến BV.

01 nữ nạn nhân khác bị đứt lìa cánh tay, được đưa đến BV Đà Nẵng trong đợt đầu, tuy nhiên cánh tay bị đứt lìa không được chuyển theo cùng. Sau đó cánh tay này được bỏ vào thùng đá trong xe cấp cứu, đưa đến BV Đà Nẵng trong đợt tiếp theo.

“Hiện chúng tôi đang đánh giá xem cánh tay bị đứt có sống được hay không để tiến hành mổ nối tay cho bệnh nhân!” – TS.BS Lê Đức Nhân cho hay.

Với 06 bệnh nhân còn lại mà BV Đà Nẵng đã tiếp nhận, TS.BS Lê Đức Nhân cho biết đều bị đa chấn thương, gãy xương hàm mặt, chảy máu ở vùng ngực… Hiện các y, bác sĩ BV Đà Nẵng đang khẩn trương khám cấp cứu cho các nạn nhân.

Cũng theo TS.BS Lê Đức Nhân, các nạn nhân này đều nằm trong đoàn 21 sinh viên của trường Cao đẳng Kiên Giang đi thực tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Lúc 15h30 cùng ngày, TS.BS Lê Đức Nhân cho biết, vừa có thêm 2 nạn nhân được chuyển vào cấp cứu tại BV Đà Nẵng, nâng số nạn nhân vụ tai nạn xe chở 21 người lao xuống vực đèo Hải Vân được chuyển vào cấp cứu tại BV này lên 10 người; trong đó có 01 người đã tử vong trước khi đến BV (Infonet đã đưa tin).

“Hai bệnh nhân mới chuyển vào thì tình hình tạm ổn, có một ca gãy xương, còn một ca chấn thương phần mềm thôi chứ không có gì nặng lắm!” – TS.BS Lê Đức Nhân cho hay.

Với trường hợp nữ nạn nhân bị đứt lìa cánh tay, TS.BS Lê Đức Nhân cho hay, hiện BV Đà Nẵng đang tiến hành thông mạch máu, tiếp đó sẽ tiến hành căng cơ xem các cơ có khôi phục dược hay không, xem xét khả năng nối dây thần kinh…

“Phải đến tối nay mới có thể biết cánh tay đó có nối lại được cho nạn nhân hay không!” – TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Theo thông báo từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo BV Đà Nẵng tập trung mọi nỗ lực, nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị cho các em sinh viên bị nạn.

Lúc 16h15 chiều nay 8/1, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đèo Hải Vân trưa cùng ngày, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ đáp chuyến bay khẩn cấp lúc 16h30 từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Dự kiến ngay sau khi đến Đà Nẵng lúc 17h30, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sẽ đến thẳng BV Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại đây cũng như chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Vào lúc 16h30 chiều cùng ngày 8/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng sẽ trực tiếp đến BV Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác cấp cứu cho các nạn nhân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, trường đang họp khẩn cấp để xử lý vụ việc. Đoàn thuê 2 xe xuất phát ở Kiên Giang vào ngày 5/1 và có 55 sinh viên khoa Quản trị Du lịch (Trường Cao đẳng Kiên Giang) đi thực tập, 2 giảng viên và 2 người hướng dẫn.

Chiếc xe chở đoàn sinh viên đi thực tập bị tai nạn lao xuống vực đã được lực lượng cứu hộ đưa lên.

Còn theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, vào khoảng12h30 ngày 8/1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc,  tỉnh Thừa Thiên Huế), tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, ngụ P.3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiến xe ô tô mang BKS: 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế. Phụ xe là Ngô Văn Long (21 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).
Một lãnh đạo công an huyện Phú Lộc thông tin, tài xế khai nhận khi xe đang đổ dốc thì bị mất phanh, hướng lao xuống vực. Sau đó, tài xế đã cố cho xe tựa vào sườn núi nhưng không được. Khi đánh lái tránh xe ngược chiều thì đâm vào ta luy rồi lao xuống vực.

Infonet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn!


Hà Oai - Hải Châu - Nguyễn Anh Tuấn
Từ khóa: Xe khách lao xuống đèo Hải Vân cứu hộ cứu nạn Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !