Đại sứ Nga lên tiếng về việc bán công nghệ phòng thủ tên lửa cho Triều Tiên

Hôm nay (18/1), Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora nhấn mạnh thông tin Bình Nhưỡng sở hữu các công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga là “hoàn toàn vô căn cứ”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những cáo buộc chống lại Nga liên quan tới việc mua bán công nghệ phòng không và tên lửa cho Triều Tiên là hoàn toàn vô căn cứ và có ý đồ xấu. Mỹ đã không kiểm chứng thông tin để rồi đưa ra những lời cáo buộc chống lại Nga và đây là cách họ tạo ra một trò chơi khăm”, Sputnik dẫn lời ông Matsegora.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 17/1, Tổng thống Donald Trump đã cho công bố chiến lược phòng thủ tên lửa cải tiến của Mỹ đồng thời khẳng định Triều Tiên là “mối đe dọa đặc biệt đang xảy đến”.

Trong đó, chiến lược phòng thủ tên lửa cải tiến của Mỹ nhấn mạnh rằng, “Triều Tiên đã đề nghị mua công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga để từ đó, Bình Nhưỡng tự phát triển năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không. Dù là hàng sản xuất nội địa, nhưng các hệ thống radar và đánh chặn tên lửa của Triều Tiên lại mang nhiều đặc tính giống vũ khí của Nga”.

Cũng trong ngày 17/1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ John Rood cho hay Triều Tiên hiện sản xuất thêm các hệ thống và tăng mức độ hiện đại của vũ khí. Do đó, Mỹ cần tăng cường năng lực và hiệu quả chiến đấu.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên luôn ở mức căng thẳng trong hàng thập niên sau những vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều lần lên án và chỉ trích hành động của Triều Tiên đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên diễn ra ở Singapore hồi tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xác nhận Bình Nhưỡng sẽ tiến hành giải trừ hạt nhân. Đổi lại Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên cho hay quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yong Chol đã tới Washington hôm 17/1 để chuẩn bị tiến hành bàn thảo với Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm nay (18/1) và khả năng ông Kim còn gặp gỡ Tổng thống Trump. Đây có thể được xem là những cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Nga bán công nghệ phòng thủ tên lửa cho Triều Tiên hệ thống phòng không Nga trump gặp kim jong-un thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 vũ khí hạt nhân bán đảo triều tiên Bình Nhưỡng lệnh trừng phạt

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !