Thu Quỳnh tự nhận mình “hèn” khi không dám xem Về nhà đi con

Chia sẻ lên facebook cá nhân, bà mẹ một con Thu Quỳnh không dám xem phân đoạn Vũ ngoại tình với Nhã bỏ mặc mẹ con Thư trong tập mới đây của "Về nhà đi con”. Với câu nói ám chỉ: “Đời giống phim hay phim giống đời”, câu nói này đã được nhiều nghệ sĩ, khán giả đồng cảm, an ủi.

Thu Quỳnh - nữ diễn viên đảm nhiệm vai Thu Huệ trong bộ phim truyền hình tâm lý, tình cảm gia đình đang gây “bão”: Về nhà đi con.

Trong phim, Thu Huệ là một trong những nhân vật lấy được nhiều cảm xúc của khán giả, với vai một người chị cả tháo vát chăm sóc các em từ nhỏ. Cô chấp nhận đánh đổi tình cảm cá nhân, hy sinh cho gia đình, dù trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với nhiều sự cam chịu, Huệ vẫn giữ được mực thước và tình cảm phân minh về sau.

Thu Quỳnh đảm nhận vai diễn Thu Huệ trong phim "Về nhà đi con", nhân vật trái ngược hẳn với vai diễn "My Sói" từng gây tiếng vang trong thời gian trước đó.

Xem phim, khán giả không khỏi kìm lòng trước bi kịch hôn nhân của Huệ. Một phần vì tình tiết phim nhưng phần nhiều hơn, khán giả dành lòng thương cảm đến Thu Quỳnh, bởi thực tế, cuộc đời cô cũng có số phận tương tự như phim, Thu Quỳnh thất bại trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Khán giả không thể đếm được Thu Quỳnh đã khóc bao nhiêu lần về cuộc hôn nhân với Khải trong bộ phim "Về nhà đi con".

Vụ bê bối của Chí Nhân (chồng cũ Thu Quỳnh) ngoại tình với MC nổi tiếng Minh Hà đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vào năm 2015 với nhiều “gạch đá” dành cho Chí Nhân như một kẻ phản bội.

Phải chăng đây cũng chính là lý do Thu Quỳnh chia sẻ không dám xem những tập phim gần đây của Về nhà đi con. Chính bởi hành động của Vũ khiến cô nhớ về quá khứ không đẹp của mình?

Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thu Quỳnh và Chí Nhân với người thứ 3 là MC Minh Hà gây chấn động dư luận trong một thời gian dài.

Bài viết mới nhất của Thu Quỳnh trên trang cá nhân chia sẻ sau cảnh quay Vũ ngang nhiên ngoại tình bỏ mặc mẹ con Thư:

“Chẳng biết nói gì về cảnh này !

Chỉ biết là tui hèn đến nỗi mấy hôm nay không dám xem phim!

Thế là đời giống phim hay phim giống đời?”.

Status chia sẻ của Thu Quỳnh trên trang facebook cá nhân

Sau khi đăng status này, nhiều nghệ sĩ, diễn viên, MC và các khán giả yêu mến Thu Quỳnh đã nhanh chóng nhận ra được nỗi niềm của nữ diễn viên. Nhiều lời bình luận động viên, thông cảm, an ủi đã được gửi đến Thu Quỳnh.

MC Vũ Thu Hoài cũng để lại bình luận thân thiết như an ủi, vỗ về Thu Quỳnh

Thu Quỳnh e sợ sẽ khóc nếu như tiếp tục xem những tập phim của "Về nhà đi con".

Không chỉ có Thu Quỳnh mà chính khán giả theo dõi bộ phim 'Về nhà đi con' trong những tập gần đây cũng khó có thể chấp nhận được thói trăng hoa, vô trách nhiệm của Vũ. Việc anh ta ngoại tình rồi thản nhiên bỏ mặc vợ con trong những giờ phút Thư cần nhất khiến cho người xem tức tối phát giận thay cho Thư trong phim. Để rồi từ đó suy ra đời thực, tình yêu, sự cứng đầu, thói lăng nhăng của đàn ông thật sự là những điều mà phụ nữ sợ nhất.

Chính Thu Quỳnh còn nhận mình “hèn” khi không dám xem những phân cảnh đó chỉ vì "phim quá giống đời". Hay nói cách khác, chính cô cũng đã từng trải qua khoảng thời gian giống với Thư như ở trong phim?

Không một người phụ nữ nào muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ, không một người mẹ nào muốn con mình thiếu cha.

Nhưng những người vợ, người mẹ như Thu Quỳnh nhất định không cam chịu chấp nhận một người đàn ông phụ bạc. Hiện tại, Thu Quỳnh rất hài lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân, cô độc lập, mạnh mẽ, xinh đẹp và đặc biệt cô tự tin có thể làm mọi điều tốt nhất cho con trai mình.

Bee là tên gọi ở nhà của con trai Thu Quỳnh. 2 mẹ con rất thân thiết và yêu thương nhau

Thu Quỳnh cùng con trai tham gia một hoạt động ngoại khóa (Ảnh: Kenh14)

Bộ phim vẫn còn nhiều diễn biến tiếp theo, sẽ còn nhiều tình tiết có thể tạo cho người xem những cái rùng mình nhè nhẹ. Hãy tiếp tục ủng hộ vai diễn Thu Huệ, ủng hộ bộ phim “Về nhà đi con” bởi chính những giá trị thực mà bộ phim đang truyền tải.

“Về nhà đi con” được phát sóng 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

L. Nguyen
Từ khóa: Về nhà đi con Về nhà đi con tập 68 Vũ ngoại tình Anh Thư Thu Huệ Thu Quỳnh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !