Thanh Hóa: Cầu hơn 40 năm vẫn đang phải oằn mình “cõng” hàng loạt xe trọng tải lớn

Dù mặt cầu sụt lún, dồn nhựa về 2 bên, vết nứt kéo dài cả chục mét, thành cầu bong tróc, lan can hư hỏng xuống cấp.... nhưng hàng ngày, cầu Thống Nhất vẫn phải oằn mình “cõng” hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn qua lại.

Cầu Thống Nhất bắc qua sông Thống Nhất được xây dựng từ những năm 1976.

Đó là thực trạng đáng buồn đang xảy ra hàng ngày tại cầu Thống Nhất, bắc qua sông Thống Nhất, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu của PV Infonet, cầu Thống Nhất có chiều dài 57m, chiều rộng 12m, được xây dựng từ năm 1976 với chất liệu chính là bê tông cốt thép.

Đến nay, nhiều hạng mục của cây cầu này đã xuống cấp. Trong đó, lan can, thành cầu bong tróc, một số bộ phận sắt hoen gỉ, mặt cầu sụt lún, nhựa dồn về 1 bên, nhiều vết nứt kéo dài trên mặt cầu...

Mặt cầu dồn nhựa lại 2 bên mặt cầu tạo thành những con lươn khổng lồ.

Được biết, cầu Thống Nhất nằm trên tỉnh lộ 503, là trục đường nối giữa QL 47 với Đại lộ Nam Sông Mã và hướng ra cảng Thanh Hóa. Do đó, hàng ngày cây cầu này đang phải gồng mình gánh chịu hàng loạt xe có tải trọng lớn qua lại.

Mặt nhựa dồn lại cao hơn so với mặt đường cũ 15cm.

“Cây cầu này được xây dựng từ năm 1976. Đến nay, mặt cầu đã bị lún, nứt, xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa khiến nhiều người lo lắng về độ an toàn đối với người tham gia giao thông", một người dân sống gần cầu Thống Nhất băn khoăn.

Theo thời gian nhiều hạng mục đã xuống cấp...

Cũng theo lời người dân này, khoảng 4-5h sáng mỗi ngày, từng đoàn xe có tải trọng lớn, nối đuôi nhau chạy qua cầu ra cảng Thanh Hóa. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cầu Thống Nhất nhanh xuống cấp, hư hỏng. 

Thành cầu hư hỏng qua thời gian.

Ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 (đơn vị duy tu bảo dưỡng tuyến đường qua cầu) cho biết: “Khoảng 3 năm trước, mặt cầu xuống cấp đã được sửa chữa. Tuy nhiên, do thời gian sử dụng đã lâu cộng với lưu lượng xe tải trọng lớn qua cầu với mật độ quá nhiều khiến cho nền nhựa trên cầu bị dồn lại, cầu ngày càng xuống cấp”.

Hàng ngày cây cầu oằn mình "cõng" hàng loạt xe có tải trọng lớn chạy qua đây.

Vết nứt lớn kéo dài ngang mặt cầu...

Lan can trơ khung sắt hoen gỉ theo thời gian.

Nhựa dồn về bên đường do thời tiết và xe có tải trọng lớn lưu thông qua đây...

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Cầu Thống Nhất Xuống cấp Hư hỏng Hơn 40 năm Xe tải trọng lớn Dồn nhựa Quảng Hưng Bong tróc

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !