Tấn Beo: 'Tôi đã nhiều lần trả nợ cho Tấn Bo'

Nghệ sĩ hài tâm sự anh đã nhiều lần giúp em trai Tấn Bo trả nợ. Tấn Beo cho rằng khi giúp đỡ em trai hay người ngoài, anh đều không cần báo đáp.

Mới đây, Tấn Beo dự buổi họp báo giới thiệu đoàn phim 30 chưa phải là Tết tại TP.HCM. Trả lời về việc em trai Tấn Bo bị tố nợ 200 triệu đồng suốt 5 năm chưa trả được đăng tải trên mạng xã hội, Tấn Beo tỏ ra mệt mỏi.

“Tôi nghĩ chuyện tiền bạc của gia đình em trai nên không thể tìm hiểu sâu sát được. Tôi cho rằng khi 'thương củ ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo'. Con người đâu ai nói rằng mình hoàn thiện. Có ai dám khẳng định mình không bao giờ phải nhờ vả ai? Nhưng khi vay mượn số tiền không lớn mà đưa lên Facebook rồi bôi nhọ nhau, tôi thấy quá nguy hiểm”, anh nói.

Tấn Beo vẫn tất bật đóng phim. Ảnh: Bá Ngọc.

Về tin đồn từng nhiều lần trả nợ cho em trai, nghệ sĩ hài thừa nhận: "Có chứ. Tôi nhiều lần trả nợ cho Tấn Bo nhưng tôi không nói cho mọi người cụ thể thế nào. Tôi giúp đỡ em cũng là chuyện trong nội bộ gia đình. Tôi đâu có la làng rằng đã cứu em thế nào. Không chỉ riêng em trai tôi, ở bên ngoài, nghệ sĩ nào gặp khó khăn, tôi cũng giúp. Tôi giúp đỡ với tinh thần 'tri ân không cần báo'. Mình tốt với ai, giúp ai người đó biết là được rồi”.

Tuy nhiên, nhắc đến việc trả nợ giúp em trai lần này, Tấn Beo cho rằng đây là việc riêng nên để vợ chồng em trai tự giải quyết.

Nam diễn viên hài cho biết trong bộ phim của đạo diễn Quang Huy anh sẽ đóng vai một người chú của Hân (Trường Giang). Người này chơi thân với cha Hân và rất thương anh. Xuất phát từ tình thương cháu nên nhân vật của Tấn Beo không ngại mắng chửi khi Hân sai trái.

Cũng như vai diễn, ngoài đời, Tấn Beo khẳng định anh rất dễ tính, yêu thương và quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nếu ai sống không đúng với mọi người, anh sẽ xử lý ngay.

"Tôi không muốn người thân của mình làm phiền mọi người bên ngoài. Nếu họ để xảy ra chuyện, mang tiếng xấu cho cả gia đình thì tôi không chấp nhận. Tôi dễ tính nhưng cũng rất kỷ cương", Tấn Beo khẳng định.

Tấn Beo và em trai Tấn Bo.

Tối 22/11, trao đổi về việc nợ 200 triệu đồng của Tấn Bo, phía gia đình bà Nguyễn Trang - người tố nam diễn viên vay tiền nhưng chưa trả - cho biết vợ nam diễn viên hài đã liên lạc với bà. Theo đó, cô đề nghị được trả dần một triệu đồng mỗi tháng.

"Sau đó, khi chị Nhi và anh Bo nhận được tiền đền bù giải tỏa căn nhà đang ở, họ sẽ trả hết số nợ còn lại trong một lần", con của bà Nguyễn Trang nói.

Vào tối 20/11, một tài khoản Facebook đăng tải dòng trạng thái, tố nam diễn viên hài Tấn Bo (tên thật là Tấn Phúc) mượn 200 triệu đồng nhưng người này tìm nhiều lần gọi điện thoại, đến nhà tìm gặp song vẫn không đòi được tiền.

Tài khoản này viết: "Vài năm trước, Tấn Phúc tức Tấn Bo mượn tôi hơn 200 triệu đồng. Tôi có giấy mượn tiền hẳn hoi... Anh này trả ơn tôi bằng những ngày tháng chờ đợi. Anh ta chưa bao giờ gọi tôi một lần".

Tấn Bo bị người thân phía gia đình vợ tố thiếu nợ

Phản hồi về sự việc, Tấn Bo đã từ chối trả lời. Nhưng bà xã Tấn Bo cho hay: "Anh Bo định giữ im lặng, chịu mọi điều tiếng nhưng tôi phải nói. Thật sự số nợ đó là có nhưng đều do tôi làm ăn hùn hạp với người thân trong gia đình mở 2 quán mì cay. Trong quá trình kinh doanh, xảy ra thua lỗ, mới dẫn tới nợ nần. Anh Bo không biết và cũng không liên quan đến số nợ này".

Về tờ giấy vay nợ mang tên Tấn Bo, chị Xuân Nhi giải thích: "Khi mắc nợ nần, tôi bị khủng hoảng, bỏ nhà ra đi 2 tháng. Anh Bo muốn tôi trở về và để đảm bảo với người thân sẽ trả số nợ nên đã chấp nhận ký giấy thay tôi. Anh Bo không muốn nói chuyện này nhưng tôi là mẹ của 4 đứa con. Tôi làm thì tôi nhận. Tôi không muốn các con nghĩ khác về mẹ chúng".

Về số nợ 200 triệu đồng, Xuân Nhi khẳng định đã trả xong 100 triệu đồng cho người mợ của mình. Số tiền 120 triệu đồng vợ chồng cô nghĩ rằng đã được trừ vào tiền lương vợ chồng làm tại nhà hàng của người này trong 6 tháng.

Tấn Bo được biết tới là em trai của Tấn Beo. Cả hai sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và đều được cha dẫn dắt theo nghề. Tuy nhiên, trong khi Tấn Beo được nhiều khán giả yêu thích, Tấn Bo khá lận đận. Gần đây, anh tham gia một số game show truyền hình nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Hải Thanh/News.zing.vn
Từ khóa: Tấn Beo đã trả nợ cho Tấn Bo Quang Huy Tấn Bo Tấn Beo Tấn Bo bị tố nơ 200 triệu

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !