Pháo kích tiếp tục rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Kênh truyền hình Ả Rập Al-Arabiya cho hay, ngày 5/1, một vụ nổ mới xảy ra ở trung tâm khu vực được gọi là “Vùng Xanh” của thủ đô Iraq, nơi đặt đại diện của những cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Nhân viên an ninh tại hiện trường vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: RIA.

Truyền thông địa phương đưa tin, tên lửa có thể đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ. Ngoài ra, căn cứ không quân Balad ở phía bắc Baghdad do quân đội Mỹ sử dụng cũng bị bắn rocket. Hai quả tên lửa Katyusha phát nổ trên địa bàn căn cứ.

Lực lượng an ninh Iraq thông báo, hiện tại không có người thiệt mạng do trận pháo kích. Tuyên bố đăng tải cũng cho biết, ngoài căn cứ Balad và khu vực “Vùng Xanh” còn có vụ nổ xảy ra tại khu dân cư sang trọng Al-Jadriah. Theo các phương tiện truyền thông, vụ pháo kích vào khu vực này có 5 người bị thương.

Một nguồn tin khác cho hay, đã xảy ra vụ pháo kích khác bằng đạn súng cối nã vào tổ hợp tòa nhà Chính phủ ở tỉnh Ninewa (miền bắc Iraq), hiện đang do quân đội Mỹ sử dụng. Hiện nay, chưa có thông tin về điểm xuất phát bắn tên lửa và súng cối.

Trước đó, vào đêm ngày 4/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhắm mục tiêu tấn công vào 52 địa điểm của Iran, nếu Tehran tấn công bất cứ người dân hay tài sản nào của Mỹ.

“Hãy coi đây là lời cảnh báo rằng nếu Iran tấn công vào người Mỹ hoặc tài sản của Mỹ, chúng tôi sẽ giáng đòn vào 52 vị trí ở Iran (tương ứng với 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ nhiều năm trước). Một số mục tiêu cấp cao giá trị đối với Iran, nền văn hóa của nước này sẽ phải hứng đòn đánh “nhanh và mạnh”. Hoa Kỳ không muốn có bất kỳ mối đe dọa nào nữa”, ông Trump viết trên Twitter.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad Vùng Xanh thủ đô Iraq Tổng thống Donald Trump pháo kích gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !