Đà Nẵng không có tàu thuyền đang ở vùng nguy hiểm do ATNĐ sắp thành bão

“Hiện Đà Nẵng không có phương tiện nào đang ở khu vực nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ, chưa có thông tin thiệt hại gì do ATNĐ gây ra” – Báo cáo sáng 1/9 của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho hay

Sáng 1/9, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ đã thông tin diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang diễn ra gần Biển Đông.

Theo đó, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm ATNĐ.

Dự báo sáng 1/9 của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương về diễn biến và hướng di chuyển của ATNĐ gần Biển Đông sắp mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 07h00 ngày 2/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07h00 ngày 3/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Cũng trong sáng 1/9, Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng cho hay vừa có Công điện số 08/CĐ-PCTT gửi Bộ chỉ huy BĐBP TP, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng và Ban chỉ huy PCTT-TKCN các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn về việc ứng phó với ATNĐ gần Biển Đông.

Theo đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh; thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP TP tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP tại Công văn 1608/UBND-PCTT ngày 8/3/2017. Thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện được yêu cầu chỉ đạo các địa phương thông tin ATNĐ (tin bão) cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống bão, ATNĐ; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trùng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống ven sông Túy Loan và Cu Đê; UBND huyện Hòa Vang tổ chức thu hoạch sớm lúa vụ Hè Thu. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cũng trong sáng 1/9, BĐBP Đà Nẵng, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng có báo cáo số 01 về tình hình và kết quả triển khai phòng, chống ATNĐ gần Biển Đông, tính đến 5h sáng cùng ngày. Theo đó, BĐBP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ATNĐ trên biển.

Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc biển và phối hợp với gia đình thông báo cho các phương tiện đang hoat động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng, tránh. Nghiêm cấm ra khơi đối với các tàu đăng ký hoạt động ở khu vực nguy hiểm. Duy trì nghiêm chế độ trực quân số, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN theo quy định.

Theo BĐBP Đà Nẵng, toàn TP có tổng số 1.493 tàu/9.550 lao động. Trong đó, 1.440 tàu/9.053 lao động đang neo đậu tại bờ; 53 tàu/497 lao động đang hoạt động trên biển, gồm 12 tàu/116 lao động ở khu vực Tây Hoàng Sa đến Trường Sa, 18 tàu/176 lao động ở khu vực Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, 33 tàu/205 lao động ở vùng biển Huế – Đà Nẵng và ven bờ Đà Nẵng.

“Hiện Đà Nẵng không có phương tiện nào đang ở khu vực nguy hiểm. Tất cả các phương tiện đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ, chưa có thông tin thiệt hại gì do ATNĐ gây ra” – Báo cáo sáng 1/9 của Trung tá Nguyễn Tống Khương, Trực ban Tác chiến BĐBP Đà Nẵng cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN TP Đà Nẵng cho hay.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng áp thấp nhiệt đới bão Biển Đông Trung bộ tàu thuyền biên phòng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !