Chàng đẹp trai lồng tiếng Ngạn (Mắt biếc) như idol Hàn, sở hữu giọng hát hiếm có

Phạm Đình Thái Ngân, chàng ca sĩ trẻ từng gây ấn tượng ở chương trình "X-Factor" năm 2014 chính là người đã lồng tiếng cho nhân vật Ngạn (Trần Nghĩa thủ vai) trong bộ phim "Mắt Biếc".

Chuyện tình dang dở của Ngạn và Hà Lan trong "Mắt Biếc" vẫn đang là chủ đề được nhiều người bàn tán sau khi bộ phim điện ảnh này lên sóng. "Tình đầu một thời cứ ngỡ một đời" có lẽ là câu nói viral nhất những ngày vừa qua xuất phát từ "Mắt Biếc".

Ngạn một lòng một dạ dành tình cảm cho Hà Lan, nhưng rồi trước sức hút của đô thành náo nhiệt, Hà Lan không mở lòng để đón nhận Ngạn. Những hình ảnh từ trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đạo diễn Victor Vũ tái hiện lại một cách trọn vẹn, khiến nhiều người phải thổn thức trong từng phân cảnh.

Đảm nhận hai vai chính Ngạn và Hà Lan trong "Mắt Biếc" là Trần Nghĩa và Trúc Anh, đây đều là những gương mặt mới toanh trên màn ảnh rộng của Việt Nam. Cả Trần Nghĩa và Trúc Anh đều chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trên phim điện ảnh, đa số các dự án mà hai diễn viên trẻ này tham gia là phim ngắn hoặc đóng MV.

Chính vì vậy việc vào hai vai cực kì nặng kí trong "Mắt Biếc" là thử thách vô cùng lớn với Trần Nghĩa và Trúc Anh. Tuy nhiên sau những ngày công chiếu đầu tiên, khán giả đã có cái nhìn đầy tích cực về diễn xuất của hai diễn viên trẻ này, đó chính là sự tự nhiên, mộc mạc đúng với yêu cầu của tuyến nhân vật.

Ngạn (Trần Nghĩa) và Hà Lan (Trúc Anh) trong "Mắt Biếc"

Trong "Mắt Biếc", nhân vật Ngạn được lồng tiếng sang giọng miền Nam vì diễn viên Trần Nghĩa nói giọng miền Bắc. Giọng nói của thầy giáo Ngạn trong phim chính vì vậy cũng được quan âm đặc biệt, nhiều người cũng nhanh chóng "truy lùng" thông tin người đã làm phần tiếng cho Ngạn.

Được biết, người lồng tiếng cho Trần Nghĩa trong "Mắt Biếc" là nam ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân. Anh chàng sinh năm 1993, bằng tuổi với Trần Nghĩa và sở hữu giọng nói cực kì da diết, truyền cảm. Phạm Đình Thái Ngân từng gây ấn tượng tại chương trình "X-Factor - Nhân tố bí ẩn" năm 2014 nhờ có ngoại hình thư sinh, gương mặt baby và đặc biệt là sở hữu giọng hát nam cao thuộc dạng hiếm ở Việt Nam. Ở cuộc thi năm đó anh thuộc team của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và dừng chân ở Top 7 chung cuộc.

Phạm Đình Thái Ngân chụp hình cùng Ngạn và Hà Lan trong buổi showcase của "Mắt Biếc"

Thái Ngân từng theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật TP.HCM. Nam ca sĩ trẻ chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp bằng việc phát hành single “Rồi Từ Khi Đổi Thay” cùng với MV và phim ngắn cùng tên. Thái Ngân từng nhận được đề cử giải thưởng Gương Mặt Phát Hiện của Làn Sóng Xanh 2014. Một số ca khúc của Phạm Đình Thái Ngân được giới trẻ yêu thích có thể kể đến như: Lạ, Chừng nào cưới... Anh chàng cũng là một trong những "hotboy cover" khi thường xuyên cover lại những ca khúc đình đám của Vpop.

Vẻ đẹp đậm chất thư sinh của Phạm Đình Thái Ngân.

Chia sẻ về việc lần đầu lồng tiếng cho nhân vật trong phim, Phạm Đình Thái Ngân cho biết rằng đó là một thử thách rất lớn với bản thân. Trên trang cá nhân, Thái Ngân cũng chia sẻ hình ảnh bên thầy giáo Ngạn kèm dòng chú thích hài hước rằng: "Thật ra thì kết phim, lúc "Ngạn hình" lên xe lửa bỏ đi là để đi từ Huế vào Sài Gòn tìm gặp "Ngạn tiếng" hỏi cách xin visa để qua Mỹ làm Em mờ Cê nha".

"Ngạn hình" và "Ngạn tiếng" cùng hội ngộ trong một khung hình.

Ngoài háo hức mong đợi về mối tình đầu dang dở giữa Ngạn và Hà Lan, nếu ai trót mê giọng của thầy giáo Ngạn được lồng tiếng bởi Phạm Đình Thái Ngân thì còn chần chờ gì nữa mà không xem "Mắt Biếc". Bộ phim hiện đang được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 20/12. 

Phương Thảo/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !