8 đơn vị Việt, Pháp, Singapore thi điều chỉnh quy hoạch Công viên 29/3

Sáng 19/10, các đơn vị tham dự cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã báo cáo phương án trước Hội đồng tuyển chọn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 (quận Thanh Khê) do Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng TP Đà Nẵng làm đơn vị tư vấn tổ chức. Sau khi phát động, có 12 đơn vị đăng ký tham gia. Sau hơn 1 tháng làm bài thi, đến ngày 8/10/2019 có 08 đơn vị đã nộp bài dự thi, gồm 03 đơn vị nước ngoài (Pháp, Singapore) và 05 đơn vị trong nước (Đà Nẵng, TP HCM).

Sáng 19/10,Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức nghe báo cáo dự thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 (Ảnh: HC)

Từ ngày 09/10 đến 18/10, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng đã tổ chức công bố sản phẩm dự thi tại Công viên 29/3 và tòa nhà Trung tâm Hành chính TP để lấy ý kiến góp ý của người dân cũng như các cơ quan hữu quan.

Sáng nay 19/10, Ban tổ chức cuộc thi tổ chức nghe các đơn vị dự thi báo cáo phương án của mình để làm cơ sở cho Hội đồng tuyển chọn, các nhà khoa học, nhà chuyên môn nhận xét, đánh giá nhằm tuyển chọn phương án dự thi có chất lượng tốt nhất, trình lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét chọn triển khai vào thực tế.

Hội đồng tuyển chọn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng làm Chủ tịch...

nghe các đơn vị tham gia dự thi báo cáo phương án

Ông Trần Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Công viên 29/3 theo hướng có tính phục vụ cộng đồng cao, giảm mất độ xây dựng, thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến cây xanh hiện trạng.

Cuộc thi tuyển chọn phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 nhằm lựa chọn ra các phương án có tính sáng tạo và khả thi, đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp, tạo được sự gắn kết hài hòa với không gian đô thị xung quanh, tạo lập hình ảnh đặc trưng riêng, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Các tác phẩm dự thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3

Đồng thời hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của TP Đà Nẵng và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa trong các dịp lễ, tết, các hoạt động thường nhật phục vụ người dân TP và du khách với sự kết hợp những yếu tố kiến trúc, cảnh quan mặt nước công trình, cảnh quan cây xanh, khu vực vui chơi, giải trí.

Các sản phẩm dự thi cũng được yêu cầu phải đảm bảo tiêu chí dự báo được các biến động có thể gặp trong tương lai, bảo đảm khả năng thích dụng lâu dài. Xác định giải pháp tổ chức không gian công viên, giải pháp phân khu cơ cấu chức năng hợp lý. Phù hợp với đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên của địa phương; đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, đặc điểm của vùng miền địa phương.

Các nhà tư vấn Pháp tranh thủ trao đổi trong khi chờ đến lượt vào trình bày phương án

“Cuộc thi sẽ lựa chọn ra 03 phương án tốt nhất để trao giải với tổng giải thưởng và hỗ trợ là 550 triệu đồng. Gồm 01 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng; 01 giải Nhì trị giá 70 triệu đồng và 01 giải cộng đồng trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị lọt vào vòng trong của cuộc thi sẽ được hỗ trợ chi phí thực hiện với tổng giá trị 140 triệu đồng” – Ông Trần Văn Nam cho hay.

Dự kiến chương trình báo cáo phương án dự thi sẽ diễn ra trong cả ngày 19/10. Theo kế hoạch, việc công bố kết quả và trao giải sẽ được tổ chức trong tháng 10/2019. Với diện tích hơn 20ha, độ che phủ lớn, Công viên 29/3 là công viên lớn nhất Đà Nẵng hiện nay, được xem là “lá phổi xanh” giữa trung tâm TP và là điểm sinh hoạt công cộng lý tưởng nhất của người dân Đà Nẵng.

08 đơn vị dự thi gồm:

Studio HTX (Pháp)

Studiomilou Singapore PTE.,LTD (Singapore)

Liên danh Công ty ADDS với Công ty Thiết kế kiến trúc và cảnh quan Dabare Duplantier (Pháp)

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế cảnh quan Vanda với Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Lam Kháng Group (TP HCM)

Công ty TNHH Kiến trúc Lava (TP HCM)

Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh (Đà Nẵng)

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và tiếp cận khoa học Công nghệ Mới (Đà Nẵng)

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Vu & Assocíes (Đà Nẵng)


HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Công viên 29/3 Đặng Việt Dũng TP.HCM Pháp Singapore quy hoạch

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !