Quảng Nam: Công ty xin lỗi, dân mở đường cho xe vào bãi rác sau 3 tháng cấm cửa

Chiều 25/10, xe chở rác đã có thể vào bãi rác Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để xử lý sau 3 tháng bị người dân phải đối, ngăn cản.

Buổi đối thoại giữa Công ty MTĐT và người dân sáng 25/10.

Gần 3 tháng nay, sau khi hố rác số 1 tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 xảy ra sự cố gây ô nhiễm mùi hôi, người dân sống xung quanh đã bức xúc kéo lên phản ứng, ngăn cản, không cho phương tiện của Công ty Môi trường Đô thị (MTĐT) Quảng Nam đưa rác vào xử lý. Công ty MTĐT đã phải ra thông báo tạm dừng thu gom rác thải, làm rác bị ứ đọng khắp nơi trên địa bàn tỉnh này.

Trước tình hình trên, sáng 25/10, tại thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2, các cơ quan ban, ngành đã có buổi đối thoại với người dân.

Tại buổi đối thoại, đại diện Công ty MTĐT gửi lời xin lỗi đến người dân địa phương vì để xảy ra sự cố. Đến thời điểm này, phía Công ty đã khắc phục xong, cũng như triển khai các giải pháp xử lý nước thải, mùi hôi.

Đại diện Công ty mong muốn người dân ủng hộ, không tiếp tục ngăn cản, tạo điều kiện để Công ty được đưa rác vào xử lý.

Phương tiện đã vào bãi rác Tam Xuân 2 sau gần 3 tháng bị "cấm cửa".

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều người dân đã chia sẻ với những khó khăn trong quá trình xử lý rác thải. Họ nhìn nhận việc ngăn cản đơn vị đưa rác đi xử lý là không hay, sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của chính người dân.

Tuy nhiên, một số người khác cũng cho rằng, mùi hôi thối xuất phát từ bãi rác ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ. Ngoài ra, nhiều người lo ngại nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và con cháu sau này nên mới có hành động như vậy.

Tại đây, đại điện Công ty MTĐT đã ghi nhận ý kiến của người dân và cam kết không để xảy ra tình trạng như thời gian qua.

Sau khi phía Công ty cam kết, khoảng 15 giờ chiều 25/10, người dân đã để cho các phương tiện đưa rác vào bãi để xử lý.

Sơn Tùng
Từ khóa: bãi rác quảng nam xử lý cấm cửa phương tiện

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !