Đà Nẵng định hướng tái cơ cấu thị trường khách du lịch

Đà Nẵng đề ra các định hướng tái cơ cấu khai thác các thị trường khách du lịch đến TP năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; tập trung thị trường nội địa và Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ; Nga; ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Singapore) và Đài Loan.

Ngày 12/2, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết vừa ký ban hành Kế hoạch 28/KH-SDL về phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trong ngành du lịch TP. Trong đó, đề ra cụ thể các phương án triển khai phòng, chống dịch khi chưa có trường hợp nhiễm bệnh và phương án triển khai khi có trường hợp nhiễm bệnh theo 4 cấp độ.

Đà Nẵng định hướng tái cơ cấu khai thác các thị trường khách du lịch đến TP năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; tập trung thị trường nội địa và Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Nga, ASEAN, Đài Loan... (Ảnh: HC)

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng giao Trung tâm Xúc tiến du lịch (XTDL) chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị và Hiệp hội Du lịch TP trước ngày 20/2 hoàn tất đề xuất điều chỉnh kế hoạch XTDL năm 2020 và kế hoạch đề ra năm 2020 của Sở, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trong đó lưu ý việc đón các đoàn famtrip quốc tế và tổ chức roadshow trong và ngoài nước.

Cũng theo kế hoạch này, Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất tái cơ cấu khai thác các thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025; tham mưu giải pháp xúc tiến thu hút khách trong bối cảnh hiện nay, tập trung thị trường nội địa và thị trường Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Nga, ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia...), Đài Loan; đẩy mạnh liên kết du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch 3 địa phương.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng giao Trung tâm Xúc tiến du lịch chủ trì triển khai kế hoạch phát triển thị trường nội địa, kế hoạch đa dạng hóa thị trường theo cơ cấu thị trường mới. Bao gồm triển khai đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2021 và chương trình xúc tiến nội địa năm 2020; ưu tiên thị trường Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia; Nhật Bản, Úc, Nga, Ấn Độ, Đài Loan... để gia tăng thu hút du khách đến Đà Nẵng.

Đối với việc triển khai xúc tiến các đường bay quốc tế mới đến Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng được giao chủ trì tổ chức họp với đại diện một số hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng kế hoạch xúc tiến các đường bay quốc tế mới và duy trì các đường bay quốc tế đang khai thác.

Theo đó, mời đại diện các hãng hàng không tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng tại nước ngoài. Nắm tình hình khai thác đường bay Nga - Đà Nẵng của Anex Tour và làm việc với Vietjet Air để thúc đẩy mở đường bay thuê chuyến từ Úc đến Đà Nẵng. Hỗ trợ quảng bá và tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đối với 2 đường bay Nga và Ấn Độ đến Đà Nẵng.

Đồng thời phối hợp hãng hàng không nắm tình hình khôi phục các hoạt động kinh doanh lữ hành, kế hoạch khai thác các nguồn khách đến Đà Nẵng. Chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành đánh giá về xu hướng thị trường khách, kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế mới từ các thị trường tiềm năng đến Đà Nẵng.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, trước mắt đối với thị trường khách Nga, từ ngày 8/4 đến ngày 22/10/2020, Công ty Lữ hành Anex có Kế hoạch tổ chức đón 12.000 khách du lịch Nga đến tham quan Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần từ 3 thành phố của Nga gồm: Novosibirsk, Krasnoyask, Irkutsk.

Đối với thị trường khách Ấn Độ, từ ngày 14/5/2020, hãng hàng không Vietjet Air cũng bắt đầu khai thác đường bay Đà Nẵng – New Delhi (Ấn Độ), tần suất 5 chuyến/tuần. Với đường bay mới này, dự kiến mỗi tháng TP Đà Nẵng sẽ đón khoảng 3.500 khách Ấn Độ...

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng virus Corona dịch nCoV Trung Quốc du lịch Hàn Quốc Nhật Bản

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !